Việt Nam là đối tác đặc biệt của Nga

Ngày 26-12, Tổng Lãnh sự quán Nga tại TPHCM đã tổ chức họp báo thông báo kết quả phát triển mối quan hệ Nga - Việt Nam năm 2018. 
Ngày 24-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. Ảnh: TTXVN
Ngày 24-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Lãnh sự Nga tại TPHCM Alexey Popov nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác lâu đời đặc biệt của Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay. Sự hợp tác giữa Nga và Việt Nam đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng về lợi ích. Sự phát triển tích cực trong quan hệ chính trị giữa 2 nước trong năm 2018 đã một lần nữa được khẳng định qua đối thoại song phương hết sức tích cực ở cấp cao và cấp cao nhất, các cuộc tiếp xúc và trao đổi theo kênh Nghị viện, Chính phủ, bộ ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức đảng và xã hội.

Ngoài ra, 2 bên cũng được chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, kỹ thuật quốc phòng và giáo dục. Năm 2017, trao đổi hàng hóa giữa 2 nước tăng 36,5% và đạt con số kỷ lục 5,2 tỷ USD. Trong 10 tháng đầu năm 2018, trao đổi hàng hóa tăng 23%, đạt gần 4,8 tỷ USD. Ông Alexey Popov cho rằng, nhiệm vụ đưa trao đổi thương mại Nga - Việt Nam đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 là hoàn toàn khả thi.

Năng lượng vẫn là một trong những lĩnh vực hợp tác phát triển giữa Nga - Việt Nam. Ngoài ra, chế tạo máy, ứng dụng công nghệ Nga trong phát triển hạ tầng giao thông, hiện đại hóa hệ thống đường sắt của Việt Nam…cũng đang là những lĩnh vực đầy tiềm năng. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh cũng đang phát triển nhờ sự trao đổi đoàn thường xuyên và hoạt động hiệu quả của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật - quân sự 2 nước.

Hợp tác truyền thống trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vẫn tiếp tục tiếp nối. Tại các trường đại học Nga, hơn 6.000 sinh viên Việt Nam theo học. Nga cấp gần 950 học bổng/năm, trích từ ngân sách quốc gia, để đào tạo công dân Việt Nam...Các địa phương của Nga như TP Moscow, tỉnh Moscow, TP Saint Petersburg… vẫn duy trì tốt mối quan hệ hợp tác với TPHCM trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật và văn hóa.

Ông Alexey Popov cho hay, năm 2019 là một năm có nhiều sự kiện, hoạt động tại Nga và Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày 2 nước ký hiệp định về mối quan hệ hữu nghị. Năm 2020 sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga - Việt Nam. Tổng Lãnh sự Nga cam kết sẽ nỗ lực góp phần vào xây dựng quan hệ hữu nghị giữa 2 nước nói chung và giữa các địa phương 2 bên nói riêng thêm sâu sắc trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục