Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Argentina

Chiều 11-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina, ông Santiago Andres Cafiero nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 đến 11-7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Argentina.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Argentina trong lĩnh vực phát triển năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao, Thủ tướng đề nghị Argentina - nước có thế mạnh về khoa học công nghệ - tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa - thể thao, an ninh - quốc phòng và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Santiago Andres Cafiero khẳng định Chính phủ Argentina hết sức coi trọng vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam lên một tầm cao mới.

Bộ trưởng Santiago Andres Cafiero bày tỏ ủng hộ việc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế.

Tin cùng chuyên mục