Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Campuchia

Chiều 6-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Khuong Sreng, Đô trưởng, Chủ tịch Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đang thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội và TPHCM.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đánh giá, hợp tác giữa hai nước thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong 2 năm qua, hợp tác kinh tế song phương đạt nhiều kết quả khả quan. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc gìn giữ và không ngừng phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia ngày càng tin cậy, bền vững, thực chất và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân hai nước. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Phnom Penh do Đô trưởng Khuong Sreng dẫn đầu. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân; luôn nhận thức việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước…

Tin cùng chuyên mục