Ngày làm việc thứ hai Đại hội AIPA-28

Việt Nam đề xuất 2 sáng kiến tăng cường phối hợp và liên kết hiệu quả

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato DiRaja Ramli bin Ngah Talib

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato DiRaja Ramli bin Ngah Talib

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 21-8, ngày làm việc thứ hai kỳ họp lần thứ 28 Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-28), các ủy ban của AIPA đã tiến hành họp riêng, thảo luận và thông qua nhiều nội dung cụ thể để trình lên phiên họp toàn thể của Đại hội đồng.

Tại cuộc họp của Ủy ban Tổ chức, sáng kiến đề xuất của Việt Nam về việc tăng cường đối thoại, phối hợp giữa AIPA và ASEAN đã được các thành viên đánh giá cao và nhất trí đề nghị thông qua bằng một nghị quyết riêng. Tại cuộc họp của Ủy ban Chính trị, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc xây dựng AIPA trở thành một tổ chức liên kết chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực hơn; cho rằng cần đề cao vai trò, sự phối hợp của AIPA với ASEAN trong quá trình xây dựng và thông qua Hiến chương ASEAN. Sáng kiến này của Việt Nam đã được các đại biểu nhất trí cao.

Tại cuộc họp của Ủy ban Kinh tế, Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đề nghị ASEAN có biện pháp hữu hiệu hơn nhằm kêu gọi các nước giàu giảm nợ cho các nước nghèo trong khu vực. Tại cuộc họp của Ủy ban Xã hội, các đại biểu thống nhất nhận định, các nước trong khu vực cần hợp tác chặt chẽ hơn trong công tác quản lý, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Chiều cùng ngày, các thành viên AIPA đã tiến hành đối thoại với các quan sát viên về các vấn đề an ninh khu vực, hợp tác kinh tế, thương mại, các vấn đề về năng lượng và môi trường... Các bên đã nhất trí tăng cường giao lưu giữa Quốc hội các nước, qua đó trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần vào việc nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội các nước.

Ngày 21-8, bên lề kỳ họp Đại hội đồng AIPA-28, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato DiRaja Ramli bin Ngah Talib.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm Tập đoàn Dầu khí Petronas, một tập đoàn kinh tế mạnh có quan hệ hợp tác gần gũi với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Petronas Tan Sri Dato Seri Mohammad Hassan Marican, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đề nghị Petronas tiếp tục giúp đỡ, mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí.

Chủ tịch Petronas Marican bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hợp tác lâu bền, hiệu quả với các đối tác Việt Nam, trên cơ sở mối quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước. Ông cho biết, Petronas đang cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét việc tiếp tục mở rộng hợp tác kinh doanh tại nước thứ ba.

Tin cùng chuyên mục