Tàu nước ngoài lại bắt giữ ngư dân Việt Nam

Ngày 18-4, qua thông tin bộ đàm từ tàu QNG-66478 TS (do ông Mai Phụng Lưu, ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi làm chủ) cho biết, trong khi đang đánh bắt tại khu vực đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa), một tàu cá của huyện Lý Sơn đã bị tàu nước ngoài bắt giữ.

(SGGP).- Ngày 18-4, qua thông tin bộ đàm từ tàu QNG-66478 TS (do ông Mai Phụng Lưu, ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi làm chủ) cho biết, trong khi đang đánh bắt tại khu vực đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa), một tàu cá của huyện Lý Sơn đã bị tàu nước ngoài bắt giữ.

Họ yêu cầu gia đình các ngư dân phải gửi khoảng 200 triệu đồng để chuộc người. Sự việc trên xảy ra vào ngày 14-4.

Trước đó, tàu cá của ngư dân Tiêu Viết Là ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cũng bị tàu nước ngoài bắt giữ vào ngày 25-3 và đòi chuộc người cũng với giá khoảng 200 triệu đồng. Do gia đình ông Là không nộp tiền nên hiện nay chưa rõ số phận của 12 ngư dân bị bắt giữ.

H.Minh

Tin cùng chuyên mục