Hội nghị LHQ về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) - Nỗ lực về đích đúng thời hạn

Ngày 20-9, lãnh đạo 140 nước trên thế giới đã tham dự hội nghị của LHQ tại New York, Mỹ về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG). Hội nghị bàn về các phương thức mới nhằm cắt giảm đói nghèo, tỷ lệ tử vong, cải thiện chất lượng cuộc sống để hướng tới đạt được các mục tiêu đã đặt ra.
Hội nghị LHQ về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) - Nỗ lực về đích đúng thời hạn

Ngày 20-9, lãnh đạo 140 nước trên thế giới đã tham dự hội nghị của LHQ tại New York, Mỹ về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG). Hội nghị bàn về các phương thức mới nhằm cắt giảm đói nghèo, tỷ lệ tử vong, cải thiện chất lượng cuộc sống để hướng tới đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi lãnh đạo các nước nỗ lực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, dành sự đầu tư thích đáng vào hạ tầng, dịch vụ xã hội để mục tiêu “chấm dứt đói nghèo cùng cực trên thế giới sớm trở thành hiện thực”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề Hội nghị cấp cao LHQ lần thứ 65, tối 20-9. Ảnh: KHẮC VĂN

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề Hội nghị cấp cao LHQ lần thứ 65, tối 20-9. Ảnh: KHẮC VĂN

Tổng thống Pháp Sarkozy, vị nguyên thủ đầu tiên có bài phát biểu tại hội nghị, đã đề xuất ý tưởng đánh thuế tất cả các giao dịch tài chính để tăng ngân sách cho quỹ phát triển toàn cầu của LHQ. Ngoài ra, ông Sarkozy cũng cho biết Pháp có thể sẽ đóng góp vào quỹ phòng chống AIDS và sốt rét thêm 20%.

Chương trình hội nghị cấp cao gồm có phiên họp toàn thể cùng 6 phiên thảo luận bàn tròn về các chủ đề “Giải quyết thách thức của đói nghèo và bình đẳng giới”, “Hoàn thành các mục tiêu y tế và giáo dục”, “Thúc đẩy phát triển bền vững”, “Giải quyết các vấn đề mới nổi lên và phương thức tiếp cận mới”, “Đáp ứng nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất”, “Mở rộng và tăng cường các mối quan hệ đối tác”. Kết thúc hội nghị, dự kiến các nước sẽ thông qua một văn kiện làm cơ sở định hướng cho nỗ lực thực hiện MDG từ nay đến 2015.

LHQ hiện lạc quan rằng, thế giới đang trên đường thực hiện được mục tiêu giảm 1/2 số người nghèo cùng cực vào năm 2015. Tỷ lệ người sống dưới 1 USD/ngày ở các nước đang phát triển đã giảm từ 46% năm 1990 xuống còn 27% vào năm 2005. Tuy nhiên, thành tựu đó chủ yếu nhờ những cải thiện to lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ - 2 quốc gia đông dân nhất thế giới. Vì vậy, đến năm 2015, thế giới vẫn còn 920 triệu người sống dưới 1,25 USD/ngày.

Đối với mục tiêu giảm 3/4 tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và giảm 2/3 tỷ lệ tử vong ở trẻ em đang bị chậm trễ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số bà mẹ chết trong năm 2008 là 358.000 người, giảm 34% so với 546.000 người của năm 1990, tức là chưa bằng 1/2 chỉ tiêu đề ra. Mục tiêu giảm số người chết và nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS có khả năng không thực hiện được do số người nhiễm mới vẫn cao hơn số người bắt đầu được điều trị với tỷ lệ 5/2.

Tuy nhiên, vẫn có những nét sáng chấm phá đáng chú ý. Viện Phát triển Hải ngoại (Anh) vừa qua đã nêu những điểm sáng điển hình trong công cuộc chống đói nghèo trên thế giới. Đó là Việt Nam với tỷ lệ người nghèo sống dưới 1 USD/ngày đã giảm từ mức 66% dân số năm 1990 xuống còn 20% vào năm 2004, và giảm được một nửa tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

Trong khi đó, Ghana đạt thành tích giảm gần 3/4 số người nghèo, từ mức 34% dân số xuống còn 9%. 10 nước châu Phi khác, cũng đã giảm được một nửa số người nghèo đói cùng cực.

Trong hội nghị lần này, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ công bố quỹ MDG trị giá 1 tỷ USD và Ngân hàng Thế giới WB sẽ chi khoảng 750 triệu USD để phát triển giáo dục tại các nước.

* Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị. Dự kiến sáng nay 21-9 (giờ VN), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị, bày tỏ quan điểm về tiến trình thực hiện các MDG, chia sẻ kinh nghiệm của VN, đóng góp về phương hướng từ nay đến 2015. Bên lề hội nghị cấp cao, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo LHQ và nguyên thủ các nước Đức, Namibia, Cuba, Cộng hòa Trung Phi, Ukraine, Đan Mạch, Colombia.

Khắc Văn - Đỗ Cao (Từ New York)

Tin cùng chuyên mục