Việt Nam - Đan Mạch thành đối tác chiến lược

Ngày 28-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thái tử kế vị Vương quốc Đan Mạch Frederik đang thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam về các lĩnh vực tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng bền vững; hoan nghênh việc công bố nâng tầm quan hệ hai nước thành đối tác chiến lược.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thái tử Frederik. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội kiến trước đó giữa Thái tử với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Đan Mạch, đặc biệt là viện trợ phát triển (ODA), đến nay Đan Mạch đã dành cho Việt Nam hơn 1 tỷ USD và tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam. Sự hỗ trợ của Đan Mạch đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và giúp Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và cùng với Đan Mạch thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhất là trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, ODA, đào tạo nguồn nhân lực...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hoàng gia và Chính phủ Đan Mạch tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam như: Tăng thêm ODA, học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Đan Mạch, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng… Thái tử Frederik cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này có 80 doanh nghiệp và đại diện 9 trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học của Đan Mạch, thể hiện quyết tâm cao của phía Đan Mạch tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục - đào tạo trong thời gian tới.

Theo Thái tử Frederik, ngày càng nhiều người dân Đan Mạch biết tới Việt Nam, riêng năm 2010 trên 20.000 người dân Đan Mạch sang tham quan du lịch tại Việt Nam, các doanh nghiệp Đan Mạch quan tâm đầu tư tại Việt Nam... do vậy, cần sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước cũng như thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại.

Ngay sau buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thái tử Frederik đã chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung Việt Nam - Đan Mạch về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch với sự hiện diện của Thái tử Frederik. Đồng thời tổ chức các hội thảo với chủ đề “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”; hội thảo về “Tăng trưởng xanh; hội thảo ngành nước; hội thảo về giáo dục; hội thảo về dầu khí và gas. Thái tử Frederik đã gặp gỡ và chụp ảnh cùng với các đại biểu tham dự hội thảo.  

T.T.X.

Thông tin liên quan

>> Hoàng tử kế ngôi Đan Mạch thăm chính thức Việt Nam 

Tin cùng chuyên mục