Việt Nam chia sẻ khó khăn với Nhật Bản

Sơ tán các tu nghiệp sinh về nướcTùy mức báo động của Chính phủ Nhật Bản
Việt Nam chia sẻ khó khăn với Nhật Bản

Ngày 17-3, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội chia buồn sâu sắc cùng Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trước những tổn thất to lớn do động đất và sóng thần gây ra ngày 11-3 vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ động đất, sóng thần tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ động đất, sóng thần tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân của động đất và sóng thần, đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, đặc biệt là những gia đình có người thân bị thiệt mạng. Thủ tướng bày tỏ: Với tình hữu nghị thân thiết giữa hai dân tộc, chúng tôi xin chân thành chia sẻ và gửi lời cảm thông sâu sắc về những đau thương, mất mát mà Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đang phải gánh chịu bởi thảm họa động đất và sóng thần gây ra.

Thủ tướng cũng cho biết, nhân dân Việt Nam rất khâm phục sự nỗ lực kiên cường, tính kỷ luật và bình tĩnh, tình đoàn kết chặt chẽ của nhân dân Nhật Bản trong hoàn cảnh đầy cam go này. Việt Nam tin tưởng rằng, với sự nỗ lực kiên cường, tính kỷ luật và bình tĩnh, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nhân dân Nhật Bản sẽ sớm vượt qua khó khăn và phát triển mạnh mẽ. Trong khả năng của mình, Việt Nam sẵn sàng cử đội y tế sang hỗ trợ Nhật Bản nếu có yêu cầu. Nhiều tổ chức đoàn thể và nhân dân Việt Nam đã tổ chức quyên góp và hỗ trợ nhân dân Nhật Bản với tấm lòng “tương thân, tương ái” của mình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã đùm bọc, hỗ trợ công dân Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản được an toàn.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, Đại sứ Tanizaki Yasuaki chân thành cảm ơn những tình cảm vô cùng tốt đẹp mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Nhật Bản trong lúc khó khăn này. Đại sứ Tanizaki Yasuaki cho rằng, với sự kiên cường, đoàn kết và kỷ luật của mình cùng sự giúp đỡ, động viên kịp thời về vật chất và tinh thần của cộng đồng quốc tế nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng, nhân dân Nhật Bản sẽ sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển.

Cũng trong sáng 17-3, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ đã đến chia buồn tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội. Cùng ngày, thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và các cán bộ Bộ Ngoại giao cũng đã đến chia buồn tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Sinh viên Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng TPHCM quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần.

Sinh viên Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng TPHCM quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần.

Cũng trong ngày 17-3, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức ủng hộ, trợ giúp nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai động đất và sóng thần. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức… đã trích ít nhất một ngày lương của mình để ủng hộ người dân Nhật Bản. Tổng số tiền ủng hộ quyên góp được là gần 190 triệu đồng.

Cùng ngày, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức Văn phòng TƯ Đảng đã tham gia quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Nhật Bản.

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa; các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước cũng đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương để góp phần chia sẻ khó khăn, mất mát với các gia đình Nhật Bản vừa bị nạn.

Phan Thảo

Tin cùng chuyên mục