Đoàn lãnh đạo TPHCM bắt đầu chuyến thăm Myanmar

(SGGP).– Ngày 11-3, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu cùng đoàn doanh nghiệp TP bắt đầu chuyến thăm Myanmar. Tham gia đoàn lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Đoàn lãnh đạo TPHCM bắt đầu chuyến thăm Myanmar

(SGGP).– Ngày 11-3, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu cùng đoàn doanh nghiệp TP bắt đầu chuyến thăm Myanmar. Tham gia đoàn lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Thị trưởng thành phố Yangon U Hla Myint đón tiếp Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải. Ảnh: Việt Dũng

Thị trưởng thành phố Yangon U Hla Myint đón tiếp Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải. Ảnh: Việt Dũng

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ lòng cảm ơn lãnh đạo thành phố Yangon đã dành cho đoàn lãnh đạo TPHCM sự đón tiếp nồng hậu. Đồng chí khẳng định Việt Nam và Myanmar cùng trong khối ASEAN do đó lãnh đạo TPHCM và Yangon sẽ có nhiều cơ hội thăm viếng lẫn nhau nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải giới thiệu với lãnh đạo thành phố Yangon đoàn 50 doanh nghiệp tháp tùng đoàn lãnh đạo TPHCM đến Myanmar tìm cơ hội hợp tác và đầu tư. Thị trưởng Yangon U Hla Myint vui mừng cho biết Thủ hiến vùng Yangon đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn Việt Nam đạt được kết quả tốt nhất nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước và hai thành phố.

Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm Bảo tàng Quốc gia Myanmar. Cùng đi có Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Bảo tàng quốc gia Myanmar trưng bày nhiều hiện vật cổ vô giá cùng nhiều báu vật quốc gia. Từ năm 2009, bảo tàng trở thành địa điểm đầu tiên của nước Myanmar có bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh do nước ta tặng.

Th.Vũ

Tin cùng chuyên mục