TPHCM - Lào cùng xây đắp tình hữu nghị son sắt

Thông tin liên quan

(SGGP).- Ngày 15-7, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận cùng đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào, do đồng chí Thongloun Sousilih, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào dẫn đầu, đi thăm một số công trình xây dựng tại TPHCM. Đoàn tham quan hầm vượt sông Sài Gòn, đường Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông - Tây và một số tuyến phố chính ở khu vực trung tâm TPHCM.

Đồng chí Thongloun Sousilih vui mừng nhận thấy TPHCM đang ngày càng thay da đổi thịt và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, TPHCM có nhiều công trình giao thông mới, trong đó nổi bật là “những công trình thế kỷ” như hầm vượt sông Sài Gòn, tòa nhà Bitexco… Phó Thủ tướng Lào Thongloun Sousilih bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển toàn diện của quan hệ Lào - Việt Nam thời gian qua. Đồng chí khẳng định, kinh nghiệm trong quản lý đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng của TPHCM là những bài học quý cho Lào trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng, đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước.

Đồng chí khẳng định, chuyến thăm lần này là một mốc đánh dấu 50 năm hai quốc gia cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng xây đắp nên tình hữu nghị son sắt và cần tiếp tục truyền lại cho các thế hệ con cháu mai sau gìn giữ, phát huy. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào, đồng chí Thongloun Sousilih cảm ơn sự quan tâm đặc biệt và tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho Lào.

Hôm nay 16-7, đoàn đại biểu cấp cao Lào tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại - du lịch vào Viêng Chăn và Champasak, tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước diễn ra tại TPHCM. 

Hồ Thu

Thông tin liên quan

>> Nồng thắm quan hệ Việt - Lào 

Tin cùng chuyên mục