Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nga hỗ trợ nạn nhân vụ cháy xưởng may

Chiều 13-9, Đại sứ quán nước ta tại Nga đã tổ chức cuộc họp với Hội người Việt, Hội doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam tại Nga bàn việc giúp đỡ và hỗ trợ xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn tại thị trấn Egorevsk, ngoại ô Mátxcơva làm 14 người Việt thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Chiều 13-9, Đại sứ quán nước ta tại Nga đã tổ chức cuộc họp với Hội người Việt, Hội doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam tại Nga bàn việc giúp đỡ và hỗ trợ xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn tại thị trấn Egorevsk, ngoại ô Mátxcơva làm 14 người Việt thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Đại sứ quán và các hiệp hội đã quyết định thành lập Ban công tác đặc biệt do Công sứ kiêm Trưởng Ban công tác cộng đồng Phạm Thị Ngọc Bích làm trưởng ban. Bà Phạm Thị Ngọc Bích cho biết Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nga sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí hỏa táng và chuyển tro cốt 14 người thiệt mạng về nước, chi phí dự kiến khoảng 2.000 USD/nạn nhân. Nếu gia đình nạn nhân có nguyện vọng đưa thi hài về nước, Ban công tác đặc biệt sẽ hỗ trợ khoản tiền tương đương chi phí hỏa táng (2.000 USD).

Ngoài ra, Ban công tác đặc biệt sẽ hỗ trợ gia đình người bị nạn một khoản tiền trên cơ sở cân đối đóng góp của bà con cộng đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, Đại sứ quán sẽ tổ chức tang lễ các nạn nhân.

(TTXVN)

- Thông tin liên quan:

>> Nga: Hỏa hoạn tại ngoại ô Moscow, 14 người Việt chết

Tin cùng chuyên mục