Giảm bớt vùng đã tìm kiếm, mở rộng các vùng xung quanh

Chiều 12-3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục có buổi họp về việc tìm kiếm chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia bị mất tích.
Giảm bớt vùng đã tìm kiếm, mở rộng các vùng xung quanh

Vụ máy bay Malaysia Airlines chở 239 người mất tích:

(SGGPO).- Chiều 12-3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục có buổi họp về việc tìm kiếm chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia bị mất tích.

Đội tìm kiếm thuộc Lữ đoàn Phòng không 918 làm nhiệm vụ sáng 12-3. Ảnh Minh Anh

Đội tìm kiếm thuộc Lữ đoàn Phòng không 918 làm nhiệm vụ sáng 12-3. Ảnh Minh Anh

Tại cuộc họp, ông Vũ Thế Chiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, việc tìm kiếm vẫn diễn ra theo kế hoạch với tần suất sử dụng máy bay tương đối cao cả trên biển lẫn trên đất liền. Tuy nhiên khả năng máy bay gặp nạn trên đất liền cũng rất ít. Ông Chiến cũng đề xuất trong những ngày tới chỉ sử dụng 1 máy bay AN26 và 1 máy bay CASA-212 rà soát từ trên cao, còn lại trực trên bờ. 

Trong những ngày tới chỉ sử dụng 1 máy bay AN26 và 1 máy bay CASA-212 để tìm kiếm. Ảnh: máy bay CASA xuất kích sáng 12-3. Ảnh: Minh Anh

Trong những ngày tới chỉ sử dụng 1 máy bay AN26 và 1 máy bay CASA-212 để tìm kiếm. Ảnh: máy bay CASA xuất kích sáng 12-3. Ảnh: Minh Anh

Trong khi đó, Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, trong những ngày qua, thời tiết tại khu vực tiến hành tìm kiếm máy bay mất tích rất tốt, tầm quan sát xa nhất trên biển. Mặc dù chúng ta đã huy động rất nhiều các loại máy bay, tàu, với nhiều phương tiện hiện đại nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào của chiếc máy bay mất tích. Thêm vào đó, trên khu vực Vịnh Thái Lan và phía Nam Cà Mau, tàu cá chúng ta hoạt động rất nhiều cũng chưa phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Như vậy có thể khẳng định ít có khả năng máy bay Malaysia gặp nạn trên vùng biển của Việt Nam.

Trước các ý kiến trên, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, mặc dù đã là ngày thứ 5 của việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích nhưng quan điểm của Việt Nam là vẫn phải tiếp tục tìm kiếm khi mà phía Malaysia chưa có thông báo gì thêm. Công tác tìm kiếm cần được tiến hành theo hướng giảm bớt vùng đã tìm kiếm, tăng cường và mở rộng ra các vùng xung quanh, chú ý việc tìm kiếm mở rộng khu vực ra hai bên đường bay dự kiến của chiếc MH 370, cũng như trên đất liền. Về quân số vẫn giữ nguyên song không cần tần suất lớn như những ngày trước nữa. Số lượng máy bay tìm kiếm vẫn duy trì nhưng mỗi ngày chỉ cần cất cánh 2-3 chiếc bay cùng lúc, các máy bay còn lại thì chờ ở căn cứ vì thời điểm này đã có nhiều quốc gia tham gia.

Sẽ tìm kiếm mở rộng khu vực trên biển cũng như trên đất liền. Ảnh chụp từ chuyến bay tìm kiếm sáng 12-3. Ảnh: Minh Anh

Sẽ tìm kiếm mở rộng khu vực trên biển cũng như trên đất liền. Ảnh chụp từ chuyến bay tìm kiếm sáng 12-3. Ảnh: Minh Anh

Đối với tàu hải quân HQ 888 mang tên giáo sư Trần Đại Nghĩa cần cho về vị trí, tập trung nhiệm vụ chính, các tàu khác cần có kế hoạch neo đậu và tiếp tục tìm kiếm hợp lý. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đặc biệt lưu ý đối với tàu và máy bay của nước bạn tham gia tìm kiếm phải có sự quản lý chặt chẽ của ta để bảo vệ chủ quyền.

Việc tìm kiếm chiếc máy bay MH 370 sẽ vẫn được tiếp tục. Ảnh: triển khai đội hình tại Lữ đoàn Không quân 918 trước giờ bay tìm sáng 12-3. Ảnh: Minh Anh

Việc tìm kiếm chiếc máy bay MH 370 sẽ vẫn được tiếp tục. Ảnh: triển khai đội hình tại Lữ đoàn Không quân 918 trước giờ bay tìm sáng 12-3. Ảnh: Minh Anh

Trước đó, trả lời báo chí, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham  mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, lực lượng chức năng Malaysia đã phủ nhận thông tin phát hiện máy bay mất tích ở eo biển Malacca. Tùy viên Quốc phòng Malaysia tại Hà Nội cũng khẳng định phía Malaysia chưa đưa ra thông tin phát hiện được máy bay. Do vậy, việc tìm kiếm chiếc máy bay MH 370 sẽ vẫn được tiếp tục.

* Họp báo tại Sở Chỉ huy tiền phương Phú Quốc

Chiều 12-3, Chuẩn Đô đốc Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh Hải quân Vùng 5 chủ trì họp báo với sự tham gia của hàng trăm phóng viên báo chí. Chuẩn Đô đốc Lê Minh Thành cho biết: Tuy có thông tin chưa được xác minh từ tối qua về việc phát hiện dấu hiệu máy bay Malaysia tại vùng vịnh Malacca nhưng giữa buổi sáng thì mọi hoạt động tìm kiếm trở lại bình thường. Cuộc tìm kiếm kéo dài liên tục suốt 4,5 ngày qua thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm và tình cảm của chúng ta. Trong ngày, các lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển… tiếp tục duy trì lực lượng và mở rộng quy mô. Thủy phi cơ ngày hôm nay làm nhiệm vụ tìm kiếm mở rộng trên vùng biển phía Tây Nam còn lực lượng không quân thì mở rộng sang hướng Đông. 8 tàu của các lực lượng hải quân, cảnh sát biển… tìm trên khu vực được phân công.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc phía Malaysia phát hiện bè cứu sinh, Chuẩn Đô đốc Lê Minh Thành cho biết chưa có thông tin chính thức từ phía bạn. Về việc tìm kiếm ngày mai (13-3), Chuẩn Đô đốc cho hay: Tiếp tục giữ vững cường độ.                                                  

KHÁNH NGUYỄN-BÌNH ĐẠI

>> Thân nhân tức giận, truyền thông chỉ trích

>> Ghi nhận từ máy bay tuần thám

>> Trên Mi 171, PV Báo SGGP Online cùng tìm máy bay mất tích

Tin cùng chuyên mục