Việt Nam, Hàn Quốc bắt đầu vòng đàm phán FTA thứ 5

Ngày 20-5, Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương. Hai nước mong muốn kết thúc các cuộc đàm phán của mình trước cuối năm nay.

Ngày 20-5, Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương. Hai nước mong muốn kết thúc các cuộc đàm phán của mình trước cuối năm nay.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, vòng đàm phán lần này được tổ chức ở thủ đô Seoul, kéo dài đến ngày 23-5. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, nội dung của vòng đàm phán thứ 5 bao gồm sản phẩm, dịch vụ, đầu tư, khách hàng, hải quan.

Đàm phán FTA Việt Nam-Hàn Quốc khởi động từ tháng 11-2011. Vòng đàm phán thứ 4 diễn ra ở TPHCM. Hàn Quốc hiện đã có FTA với toàn khối ASEAN. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hàn Quốc. Trong năm 2013, lượng hàng hóa trị giá 21,09 tỷ USD đã được xuất từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác đầu tư lớn thứ 4 của Hàn Quốc với 1,46 tỷ USD đầu tư cho Việt Nam trong năm 2013.

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục