Giàn khoan Hải Dương-981 di chuyển về hướng Đông Đông Nam

° Tàu Trung Quốc vây ép tàu cá Việt Nam để tạo hiện trường giả

(SGGP).- Chiều 10-6, Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) cho biết, qua quan sát từ thực địa giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng Đông Đông Nam.

Để hộ tống giàn khoan trái phép, phía lực lượng Trung Quốc đã tăng cường thêm 2 máy bay trinh sát Y-8 (nâng tổng số lên 3 máy bay trinh sát) trong ngày 10-6 và bay ở độ cao khoảng 300 - 500m, ngoài ra còn phát hiện 1 máy bay chiến đấu hoạt động tại khu vực.

Trên biển, phía Trung Quốc duy trì khoảng 119 tàu, trong đó có 38 tàu hải cảnh, 13 tàu vận tải, 19 tàu kéo, 43 tàu cá và 6 tàu quân sự. Các tàu quân sự được bố trí đều bao quanh giàn khoan ở cả bốn phía.

Trong ngày hôm qua 10-6, lực lượng kiểm ngư của chúng ta tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao trên khu vực cách giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 7 - 10 hải lý. Các tàu cá của chúng ta vẫn hoạt động ở khoảng cách 30 - 40 hải lý so với giàn khoan Trung Quốc.

Tàu cá Trung Quốc với 43 chiếc, dưới sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh đã hung hăng, manh động và tiếp tục vây ép, chủ động vượt lên trước và chạy máy lùi vào tàu cá của ngư dân Việt Nam để tạo hiện trường giả là tàu cá Việt Nam đâm vào sau tàu cá Trung Quốc khi các tàu cá của ta đang khai thác ở ngư trường truyền thống quanh khu vực giàn khoan.

Còn tại khu vực lân cận giàn khoan, các tàu của Trung Quốc gồm hải cảnh, hải tuần, tàu kéo và tàu vận tải vẫn tổ chức thành từng nhóm cách giàn khoan 7 - 8 và 9 - 11 hải lý để ngăn cản quyết liệt, sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào tàu Việt Nam. Mặc dù vậy, các tàu thực thi nhiệm vụ của Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ hiện trường để yêu cầu phía Trung Quốc phải rút giàn khoan trái phép ra khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Chiều 10-6, ông Trần Nổi, Phó chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phổ Quang (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết đã có công văn báo cáo tình hình tàu Trung Quốc liên tiếp tấn công tàu cá ngư dân Phổ Quang, cắt nát ngư lưới ngư cụ của ngư dân và cướp tài sản của tàu cá gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, tàu QNg 98399 của ông Phạm Chính và tàu QNg 9388 của ông Huỳnh Nam đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu Trung Quốc có máy bay yểm trợ ập đến. Tàu Trung Quốc càn quét cắt nát lưới đánh cá, hăm dọa và đẩy đuổi không cho đánh bắt hải sản đối với 2 tàu cá trên.

Anh Huỳnh Nam - thuyền trưởng tàu QNg 98588 bức xúc: “Tàu chúng tôi đang đánh bắt, chúng gây hấn tấn công phá lưới, máy bay quần trên đầu, thiệt hại về ngư cụ hết cả trăm triệu đồng”. Cũng theo Nghiệp đoàn nghề cá Phổ Quang, trước đó tàu cá QNg 94129 của bà Huỳnh Thị Kim Cúc cùng 10 thuyền viên trên tàu trong lúc đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa thì gặp tàu Trung Quốc khống chế cướp tài sản và lương thực trên tàu.

Thiệt hại gần 100 triệu đồng. “Ngư dân rất phẫn nộ, kịch liệt phản đối tàu Trung Quốc đi qua lưới nhiều lần, cắt nát lưới gây thiệt hại cho ngư dân” - ông Nổi nói.

VĂN PHÚC - HÀ MINH

- Trung Quốc tăng cường tàu chiến ở khu vực giàn khoan Hải Dương-981

Tin cùng chuyên mục