Dầu khí - lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Azerbaijan

Sáng 14-5 (theo giờ Baku), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trang trọng ở Phủ Tổng thống Azerbaijan dưới sự chủ trì của Tổng thống Ilham Aliev và phu nhân. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ilham Aliev đã có cuộc gặp hẹp; tiếp đó hai nhà lãnh đạo đã chủ trì cuộc hội đàm với sự tham dự của các quan chức cấp cao hai nước.
Dầu khí - lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Azerbaijan

Sáng 14-5 (theo giờ Baku), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trang trọng ở Phủ Tổng thống Azerbaijan dưới sự chủ trì của Tổng thống Ilham Aliev và phu nhân. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ilham Aliev đã có cuộc gặp hẹp; tiếp đó hai nhà lãnh đạo đã chủ trì cuộc hội đàm với sự tham dự của các quan chức cấp cao hai nước.

Dầu khí - lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Azerbaijan ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ilham Aliev gặp gỡ báo chí hai nước thông báo kết quả cuộc hội đàm.
 
Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Ilham Aliev nhấn mạnh, Azerbaijan luôn coi trọng và thực sự quan tâm việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà nhân dân Azerbaijan đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vị thế của Azerbaijan ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, trong khi thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với Azerbaijan, coi Azerbaijan là đối tác chính tại khu vực Nam Caucasus. Hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận và thống nhất các biện pháp thúc đẩy mọi mặt quan hệ Việt Nam - Azerbaijan, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư. Hai bên nhất trí tích cực trao đổi đoàn các bộ, ngành, đặc biệt là khối kinh tế, các đoàn doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại Azerbaijan và ngược lại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều hiện mới chỉ ở mức hơn 400 triệu USD năm 2014 lên mức 1 tỷ USD vào những năm tới. Hai bên nhấn mạnh việc coi hợp tác trong lĩnh vực dầu khí là hướng ưu tiên mang tính chiến lược lâu dài.

Tổng thống Ilham Aliev khẳng định, sẽ tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có cơ sở pháp lý, để thúc đẩy đầu tư của Việt Nam tại Azerbaijan, tiến tới việc hai bên mở rộng hợp tác khai thác dầu khí tại nước thứ ba. Hai bên khẳng định cần quan tâm đến hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như công nghiệp nhẹ, bất động sản… Hai bên cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, du lịch, lao động, xây dựng, y tế, giao thông vận tải…

                 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Azerbaijan


Tai cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo những diễn biến gần đây về vấn đề biển Đông và khẳng định quan điểm của các nước ASEAN và Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC), góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Tổng thống Azerbaijan ủng hộ quan điểm của Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hiệp quốc. Tổng thống Ilham Aliev đã thông báo về tình hình giải quyết xung đột tại Nagorno Karabakh giữa Ilham Aliev và Armenia. Hai bên nhất trí cho rằng, mọi xung đột cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hiệp quốc.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ilham Aliev đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác: Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan; Hiệp định liên Chính phủ về vận chuyển hàng không; Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông hai nước về việc hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Azerbaijan về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Ogatay Asadov và Thủ tướng Azerbaijan Artur Rasizade. Trong các cuộc gặp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thông báo kết quả cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Ilham Aliev trên tinh thần cởi mở và tin cậy lẫn nhau. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Ogatay Asadov, Thủ tướng Artur Rasizade nhất trí cần phải thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, tăng cường hợp tác thương mại, tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước thâm nhập vào thị trường của nhau, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, coi đây là trọng tâm hợp tác kinh tế hai nước trong thời gian tới. Các nhà lãnh đạo tin tưởng rằng với truyền thống đã có và quyết tâm hiện nay, Việt Nam và Azerbaijan sẽ phát huy được tối đa tiềm năng để hợp tác với nhau trên cơ sở cùng có lợi, vì sự phát triển ở mỗi nước, đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của nhân dân Việt Nam và Azerbaijan.

Cũng trong chiều 14-5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài cố Tổng thống Azerbaijan Heydar Aliev và Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh. Tối cùng ngày, Tổng thống Ilham Aliev và phu nhân đã mở quốc yến chiêu đãi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

TRẦN LƯU
(Từ Baku, Cộng hòa Azerbaijan)

Tin cùng chuyên mục