Vinamilk chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng trên mọi miền đất nước

Trên mọi miền đất nước, những nơi nào xa xôi nhất, nơi mà kiến thức dinh dưỡng còn hạn chế và sản phẩm dinh dưỡng chưa được tiếp cận đến người tiêu dùng, đội ngũ Y - Bác sĩ thuộc Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk đều có mặt.
Vinamilk chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng trên mọi miền đất nước

Trên mọi miền đất nước, những nơi nào xa xôi nhất, nơi mà kiến thức dinh dưỡng còn hạn chế và sản phẩm dinh dưỡng chưa được tiếp cận đến người tiêu dùng, đội ngũ Y - Bác sĩ thuộc Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk đều có mặt.

Mười năm một hành trình

Hơn 10 năm qua, đội ngũ Y - Bác sĩ thuộc Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk thường xuyên tổ chức thực hiện các chuyến công tác khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí đến khắp các vùng miền trên cả nước, nhất là vùng sâu vùng xa và khu vực Tây Nguyên. Mỗi chuyến đi, trung tâm thường khám và tư vấn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trung bình cho khoảng 500 đến 600 lượt trẻ em cùng hàng trăm bà mẹ mang thai.  Điểm dừng chân gần đây nhất là Vinamilk đã tổ chức đoàn Y - Bác sĩ đến khám và tư vấn dinh dưỡng cho khoảng 500 trẻ em và các bà mẹ tại Quảng Nam. Sau đó, các cán bộ tư vấn hướng dẫn và phổ biến kiến thức dinh dưỡng chăm sóc trẻ nhỏ, phòng chống biếng ăn, suy dinh dưỡng, và thừa cân béo phì. Đồng thời tạo dựng niềm tin và giới thiệu sản phẩm Vinamilk một cách hợp lý, thiết thực tùy theo thể trạng dinh dưỡng, nhu cầu và điều kiện kinh tế của các đối tượng được tư vấn, truyền thông tin định hướng cho họ một chế độ dinh dưỡng đa dạng và phù hợp theo “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý” của Bộ Y tế. Tại các chương trình, mỗi người dân tham gia được  trao tặng  các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk như sữa tươi, sữa bột 400 gram cho trẻ suy dinh dưỡng độ 2.

Vinamilk tổ chức đo loãng xương cho người cao tuổi tại TPHCM và Hà Nội giúp người cao tuổi phát hiện và phòng ngừa loãng xương.

Không dừng lại ở việc tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em và các bà mẹ, Công ty Vinamilk cũng thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên khắp mọi miền đất nước. Theo đó, vừa qua, tại TPHCM và Hà Nội, Công ty Vinamilk đã tư vấn và chăm sóc cho hơn 1.600 người cao tuổi.  Ngoài việc tư vấn về các chế độ dinh dưỡng, Vinamilk còn tổ chức đo loãng xương cho người tiêu dùng. Việc đo loãng xương nhằm giúp người tiêu dùng phát hiện và phòng ngừa loãng xương, để bổ sung kịp thời các sản phẩm dinh dưỡng đặc thù và các chế phẩm từ sữa; có chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập thể dục hợp lý… giúp cho người cao tuổi cải thiện tình trạng sức khỏe, gia tăng tuổi thọ để sống lâu hơn với con cháu.

Vinamilk luôn luôn đồng hành cùng người tiêu dùng

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thu Vân - Bác sĩ Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, những người dân nơi chúng tôi đến, họ rất vui vì các bác sĩ đã đến với họ một cách thân thiện, như người bạn, không khoảng cách. Nhìn những ánh mắt say sưa háo hức của những bà mẹ trẻ khi được chia sẻ; sự chăm chú lắng nghe của những ông bà lớn tuổi chăm cháu cho con khi được gặp và trao đổi cùng bác sĩ của Vinamilk, chúng tôi cảm thấy rất vui.

Vinamilk luôn luôn đồng hành cùng các bậc cha mẹ trên bước đường nuôi con khỏe mạnh là mong muốn của chúng tôi. Bác sĩ Thu Vân tâm sự thêm: Mỗi ngày trôi qua, những dòng thư email vẫn âm thầm gửi qua lại, những cuộc điện thoại nhỏ to, tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng chứa đầy những ân cần sẻ chia, hướng dẫn tận tình của các bác sĩ Vinamilk đã góp phần làm ấm lòng các bà mẹ trẻ. Có những khách hàng thắc mắc, khiếu nại, lo lắng khi dùng sản phẩm nhưng sau khi gặp bác sĩ và được giải thích cặn kẽ những khúc mắc, giúp họ hiểu rõ hơn, thì họ vui vẻ và an tâm dùng sản phẩm. Họ xem chúng tôi như người bạn thân thiết mà họ có thể chia sẻ những lo lắng về ăn uống của người thân để có sức khỏe tốt và ổn định. Họ chia sẻ là nhờ những giải thích rất khoa học của Vinamilk, nay không chỉ họ mà những người thân của họ  đã rất an tâm về sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của mình.

Những lời cảm ơn chân thành từ các bà mẹ đã làm cho chúng tôi dường như quên hết những nhọc nhằn, toàn tâm toàn ý cuốn theo đam mê trong công việc. Chúng tôi nhận lấy phần thưởng cho chính công việc mình đang làm là sự hài lòng của khách hàng khi nhìn thấy con trẻ phát triển toàn diện thông minh học giỏi, là ông bà cha mẹ và người thân của họ được khỏe mạnh thư thái… Dù  chưa thể cân đo đong đếm hết được những giá trị hiện hữu hay vô hình mà chúng tôi mang lại, nhưng  chúng tôi tự hào đã bước  lên  nấc thang của sự thỏa mãn hài lòng khách hàng. Và chúng tôi luôn nhắc nhở nhau cùng học tập phấn đấu, đồng tâm hiệp lực cùng nhau làm tốt hơn nữa công việc của mình để xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng.

HÀ VĂN

Tin cùng chuyên mục