Vĩnh Long – Địa linh nhân kiệt

Cuối năm 2011, Hội Nhà văn TPHCM đã tổ chức đoàn đi thực tế tại Vĩnh Long và tham dự Trại sáng tác văn học ngắn ngày cùng một số văn nghệ sĩ của tỉnh. Trại sáng tác này được tổ chức nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, hai người con ưu tú của mảnh đất Vĩnh Long.
Vĩnh Long – Địa linh nhân kiệt

Cuối năm 2011, Hội Nhà văn TPHCM đã tổ chức đoàn đi thực tế tại Vĩnh Long và tham dự Trại sáng tác văn học ngắn ngày cùng một số văn nghệ sĩ của tỉnh. Trại sáng tác này được tổ chức nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, hai người con ưu tú của mảnh đất Vĩnh Long.

Tại trại sáng tác, đông đảo các nhà văn, nhà thơ đã có dịp đi thực tế, thăm quan các miệt vườn, các khu di tích cách mạng, lịch sử… Từ những thông tin, chi tiết thu nhận được, các tác giả đã sáng tác các tác phẩm thuộc nhiều thể loại liên quan đến Vĩnh Long. Các tác phẩm đó đã được Hội nhà văn TPHCM và Hội VHNT tỉnh Vĩnh Long tổ chức biên soạn, tuyển lựa lại và in thành sách với nhan đề: “Vĩnh Long - Địa linh nhân kiệt” vừa do NXB Hội Nhà văn xuất bản.

Cuốn sách được chia thành hai phần, phần đầu là tuyển lựa các tác phẩm tưởng nhớ Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Phần hai là các tác phẩm ca ngợi mảnh đất con người Vĩnh Long, từ quá khứ hào hùng đến sự phát triển hiện tại. Thông qua nhiều thể loại văn học như truyện ngắn, tản văn, bút ký, thơ, vọng cổ… các tác giả đã góp phần giúp bạn đọc hình dung nên mảnh đất Vĩnh Long hôm qua và hôm nay.

Xuân Thân

Tin cùng chuyên mục