Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), trong ngày 30-4, dịch tai xanh đã xảy ra ở 4 xã mới (của tỉnh Thái Bình và Nam Định) và các xã cũ của 6 tỉnh đang có dịch. Tổng số gia súc mới mắc bệnh trong ngày tại các địa phương có dịch là 3.259 con, số tiêu hủy là 3.552 con.
Liên quan đến thông tin dịch tai xanh đã tấn công Trung tâm Nghiên cứu heo Thụy Phương - Viện Chăn nuôi (Bộ NN - PTNT), nơi đang lưu giữ nhiều giống heo nái thế hệ ông, bà, cụ, kỵ quý hiếm và cung ứng heo giống cho nhiều địa phương trên toàn quốc, Phó Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm khẳng định, qua xét nghiệm cho thấy 100% số mẫu bệnh phẩm dương tính với virus bệnh tả heo.
Tuy nhiên ông Năm cũng cho biết, heo mắc dịch tả ở Trung tâm Nghiên cứu heo Thụy Phương có mang trùng gây bệnh tai xanh nhưng chưa phát bệnh. Có 3 mẫu bệnh phẩm dương tính với virus PRRS nhưng ở mức thấp nhất. Cục Thú y đã lấy nhiều mẫu khác, trong đó có 5 mẫu tinh dịch nhưng qua xét nghiệm cho thấy, tất cả các mẫu đều âm tính với virus gây bệnh heo tai xanh.
Bộ NN-PTNT đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc nhập vaccine từ Trung Quốc về tiêm phòng dịch bệnh tai xanh cho đàn heo. Trao đổi với PV Báo SGGP về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) Hoàng Văn Năm cho biết, qua việc cử chuyên gia thú y của Việt Nam sang tìm hiểu, vaccine chống bệnh tai xanh ở Trung Quốc đã được nước này tiêm phòng cho đàn heo và đạt tỷ lệ bảo hộ khá cao.
Qua nghiên cứu, giải mã gen của virus cho thấy, mẫu virus gây bệnh tai xanh của Việt Nam có mức tương đồng về amino acid từ 99 - 99,7% so với chủng virus gây bệnh tai xanh có thể độc lực cao của Trung Quốc. Vì vậy, nếu được Chính phủ chấp thuận, Bộ NN-PTNT sẽ nhập khoảng 1 triệu liều vaccine về tiêm phòng cho đàn heo ở những vùng chăn nuôi trọng điểm, vùng có diễn biến dịch phức tạp và có nguy cơ cao.
Th. Nam
Gần 2 triệu liều vaccine lở mồm long móng cho các Ngày 29-4, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ NN-PTNT xuất cấp (không thu tiền) 860.000 liều vaccine lở mồm long móng 3 týp, 1 triệu liều vaccine lở mồm long móng týp 0 và 125.000 lít thuốc sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia do bộ này đang bảo quản, để hỗ trợ cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh. L. Nguyên |