Vụ PMU 18: Bùi Tiến Dũng được miễn “tội” cho mượn 23/30 ôtô

VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho một số cán bộ PMU 18

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) vừa ra cáo trạng truy tố Bùi Tiến Dũng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 165. Tuy nhiên, số xe quy kết nguyên tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng cho mượn, điều động trái phép đã giảm từ 30 xuống 7 chiếc do có 23 xe được Dũng điều chuyển trong phạm vi cơ quan chủ đầu tư sử dụng, có bút phê hoặc văn bản của lãnh đạo Bộ GTVT để phục vụ lãnh đạo Bộ, một số cơ quan có chức năng tham mưu của Bộ… nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Dũng.

VKS chỉ truy tố Bùi Tiến Dũng về hành vi cho mượn 7 xe và sử dụng trái mục đích, tiêu chuẩn cho riêng mình 2 xe (Mercedes E240 trị giá 1,5 tỷ đồng và Camry 3.0 hơn 1 tỷ đồng). Theo kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, giá trị thiệt hại trong thời gian cho mượn và sử dụng 9 xe nêu trên đã lên đến 2,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18, một số cán bộ phòng PID 6 và văn phòng PMU 18 đã lợi dụng các điều khoản trong hợp đồng, yêu cầu nhà thầu ký hợp đồng khống cho thuê nhà, thuê xe, lập bảng lương… để chiếm đoạt tiền của dự án. Tuy nhiên, những người có liên quan là Phạm Tiến Dũng và Nguyễn Thanh Sơn (phó chánh văn phòng), Lê Thị Thanh Hòa (phó phòng PID 6) và Bùi Thu Hạnh đã tự giác nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền chiếm đoạt để khắc phục hậu quả, đồng thời các bị can này còn có thái độ khai báo thành khẩn giúp cho việc điều tra tội phạm được thuận lợi... Do vậy, VKSND Tối cao cho rằng đây là tình tiết xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho những người này khi đưa ra xét xử. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND Hà Nội để thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.

Lăng Tiêu

Tin cùng chuyên mục