VNPT cần có chiến lược xa hơn về lĩnh vực BC-VT

Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2006, triển khai công tác năm 2007 của Tập đoàn BC-VT Việt Nam (VNPT), hôm qua, 18-1.

Đến thời điểm này, mạng điện thoại của VNPT đã•đạt gần 18 triệu máy (cả cố định lẫn di động của 2 mạng VinaPhone và MobiFone), góp phần lớn đưa mật độ điện thoại của Việt Nam lên 30,5 máy/100 dân.

Năm 2006 cũng là năm VNPT đạt số lượng máy điện thoại phát triển mới lớn nhất từ trước đến nay với 4,5 triệu thuê bao, phát triển mới được khoảng 517.000 thuê bao Internet quy đổi, nâng tổng số thuê bao Internet trên toàn mạng lên khoảng 1,8 triệu.

Mạng lưới điểm phục vụ BC-VT tiếp tục được mở rộng với 18.776 điểm, trong đó có gần 8.000 điểm bưu điện văn hóa xã…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã đánh giá cao những kết quả mà tập đoàn VNPT đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, theo đồng chí, VNPT cần tiếp tục phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập.

Đặc biệt, cần có một tầm nhìn sâu rộng, có chiến lược xa hơn về BC-VT, bởi một tập đoàn kinh tế phải tính đến việc đa dạng hóa các loại hình kinh doanh và không chỉ chiếm thị trường, thị phần trong nước mà phải hướng tới thị trường thế giới.

VNPT phải hướng đến việc phát triển thành tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực BC-VT; phải đặt mình ở tư thế sẵn sàng cạnh tranh nếu có các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam kinh doanh về lĩnh vực này, đồng thời phát huy vị thế vốn có của VNPT đối với các nước láng giềng như Lào, Campuchia, cũng như ở khu vực Đông Nam Á…

TR.L.

Tin cùng chuyên mục