Vợ chết, chồng nguy kịch nghi bị ngộ độc khi uống nước từ lá cây trồng trước nhà

Người vợ đã được đưa về quê ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức mai táng, còn người chồng hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện ở Thừa Thiên – Huế trong tình trạng nguy kịch.
Gia đình tổ chức đám tang cho nạn nhân Phan Thị H.
Gia đình tổ chức đám tang cho nạn nhân Phan Thị H.

Trưa 19-11, ông Lê Xuân Lành, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc vợ tử vong, chồng nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nghi bị ngộ độc do nấu nước uống từ lá cây trồng tại vườn.

Theo thông tin bước đầu, trước đó vào chiều ngày 15-11, hai vợ chồng ông Hoàng Xuân Th. (58 tuổi) và Phan Thị H. (58 tuổi), trú tại thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân có triệu chứng đau bụng, đi ngoài, mệt mỏi, nôn mửa… nghi do bị ngộ độc.

Ngay sau đó, hai vợ chồng ông Th. được đưa đến Trạm Y tế xã Kỳ Tân để khám, chuyền nước nhưng vẫn không khỏi nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh  thăm khám. Sau đó, cả hai vợ chồng ông Th. được chuyển tiếp vào một bệnh viện tại Thừa Thiên - Huế để cấp cứu.

Đến sáng ngày 18-11, bà H. tử vong, gia đình đã đưa về nhà để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương, còn ông Th. hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện ở Thừa Thiên – Huế trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch, tiên lượng xấu.

Theo ông Lê Xuân Lành, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng ông Th. có bẻ lá cây trồng ở trước ngõ vào nhà (hiện chưa rõ chính xác tên cây gì, tác dụng như thế nào) đem phơi khô rồi nấu nước uống...

Hiện nguyên nhân sự việc đang được tiến hành làm rõ.

Tin cùng chuyên mục