Tiêu thụ cá tra, cá basa ở ĐBSCL

Vốn chưa tới tay, doanh nghiệp vẫn chần chừ?

Đến ngày 5-6, An Giang là tỉnh đầu tiên trong 8 tỉnh ĐBSCL phân bổ nguồn vốn vay 1.000 tỷ đồng từ Ngân hàng NN-PTNT để doanh nghiệp mua cá tra, cá basa. Theo đó, 6 doanh nghiệp được phân bổ 165 tỷ đồng, còn lại 35 tỷ đồng dành cho các hộ nuôi vay. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn chưa “tiếp cận” được nguồn vốn này, vẫn nấn ná chưa vội mua cá vì còn phân vân mức lãi suất!

"Trong hai ngày qua đã có ba thương lái đến Hậu Giang mua khoảng 200 tấn cá tra với giá 14.000 đồng/kg. Đây là tín hiệu khả quan đầu tiên sau khi gần 1 tháng qua chẳng thấy thương lái mua cá tra ở Hậu Giang” – ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hậu Giang phấn khởi cho biết vào chiều 5-6. Đây cũng là con số khiêm tốn so với lượng cá khoảng 1.400 tấn đang tồn ở Hậu Giang.

Ông Bùi Hữu Trí, Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Cần Thơ cho biết: Hiện ĐBSCL còn khoảng 100.000 – 120.000 tấn cá quá cỡ đang tồn trong hầm nuôi của dân; riêng Cần Thơ là 50.000 tấn. Ngoài cử người đến hầm xem cá, các doanh nghiệp gần như chưa có động thái gì quyết liệt mua cá tồn đọng trong hầm của dân!

“Các doanh nghiệp vẫn nấn ná chờ những ưu đãi từ lãi suất vay để mua cá. Tuy nhiên, họ đang phân vân vì nguồn giải ngân 1.000 tỷ đồng áp dụng theo khung lãi suất thương mại. Với khung lãi suất này, chắc chắn doanh nghiệp chỉ dám mua cá cung ứng chế biến theo đơn hàng xuất khẩu chứ không dám mua dự trữ” – ông Trí nhận định.

“Thời gian vừa qua, do thắt chặt tín dụng, lãi suất cao, chúng tôi không dám mua nhiều cá, nếu tồn kho sẽ lỗ; chủ yếu mua theo nhu cầu bán. Được biết, UBND tỉnh Hậu Giang đã có công văn kiến nghị gửi trực tiếp Ngân hàng Nhà nước để doanh nghiệp trong tỉnh vay 142 tỷ đồng mua cá trong dân. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi” – ông Nguyễn Văn Kịch, Giám đốc CAFATX cho biết. Trong khi đó, tại Đồng Tháp, tình hình tiêu thụ cá tra, cá basa vẫn… lạnh tanh! “Dù có hợp đồng ký kết hẳn hoi (giá ký kết ban đầu 14.800 đồng/kg nay giảm xuống 14.400 đồng/kg) nhưng đã quá 20 ngày doanh nghiệp vẫn không đến mua. Tôi “vái trời” doanh nghiệp đến mua cá sẽ cúng heo quay” – anh K. ở Lấp Vò – Đồng Tháp nhìn hầm cá gần 400 tấn nói như mếu! Giá cá chỉ mới “rục rịch nhích lên”, giá thức ăn đã nhảy vọt. Giá thức ăn 26 độ đạm từ 8.000 đồng/kg đã nhảy lên 8.400 đồng/kg trong ngày qua.

Theo ông Bùi Hữu Trí, những bất cập trên đây, dự kiến sẽ tiếp tục đưa ra thảo luận tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ trong ngày 8-6.

Cao Phong

Tin cùng chuyên mục