Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023: Cuộc đấu cân sức

Các đội bóng nam Sanest Khánh Hòa và nữ Ninh Bình là những cái tên tiếp theo đã có chiến thắng đầu tay nhưng cuộc đọ sức của họ trước các đối thủ hoàn toàn không dễ dàng.
Đội nữ Ninh Bình đã có chiến thắng trước đương kim vô địch quốc gia G.Thái Bình ở trận đầu tiên. Ảnh: MINH CHIẾN
Đội nữ Ninh Bình đã có chiến thắng trước đương kim vô địch quốc gia G.Thái Bình ở trận đầu tiên. Ảnh: MINH CHIẾN

Tâm điểm của lượt trận tiếp theo tại vòng 1 giải vô địch quốc gia thi đấu ngày 25-2 tại bảng A ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh chính là 2 trận Sanest Khánh Hòa gặp Hà Tĩnh (nam) và Ninh Bình gặp Geleximco Thái Bình (nữ).

Bước vào trận đấu với vị thế là đương kim vô địch quốc gia, thầy trò HLV Trần Văn Giáp (G.Thái Bình) phần nào được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ Ninh Bình của HLV trưởng Thái Thanh Tùng. Diễn biến trên sân là tương đối cân bằng trong 2 ván đầu khi cầu thủ các bên nỗ lực đập bóng tấn công ghi điểm. Với một trận đấu quan trọng như thế này, những tay đập chủ công mũi nhọn luôn là người tạo được điểm nhất và mũi đánh Nguyễn Thị Bích Tuyền (Ninh Bình) thực hiện được điều đó. Toàn trận, tay đập với chiều cao 1m87 đồng thời là đội trưởng của đội nữ Ninh Bình đã chơi sáng chói để tung ra những pha đập uy lực khiến hàng chắn G.Thái Bình khó khăn chống đỡ. Ở trận này, HLV Thái Thanh Tùng vẫn tin tưởng vào sức mạnh ở bộ 3 tam giác giữa Bích Tuyền, Đinh Thị Thúy và Nguyễn Thị Trinh. Họ là các tay đập ghi điểm nhiều nhất cho Ninh Bình.

Bên kia mành lưới, chủ công Nguyễn Thị Uyên có thêm tay đập Thái Lan Warisara san sẻ trọng trách đập bóng tấn công ghi điểm nhưng họ chưa thể áp đảo được hàng chắn của nữ Ninh Bình. Chung cuộc, Ninh Bình thắng đối thủ 3-0 với tỉ số ván lần lượt là 25/21, 25/23 và 25/17.

Về phía nam, tất cả khán giả có mặt trực tiếp tại Bắc Ninh đều chờ đợi sự ra sân của tay đập người Brazil Douglas mà HLV trưởng Bùi Quang Ngọc (S.Khánh Hòa) đưa ra sân. Có thể, mũi đánh này chưa phải người hiệu quả nhất toàn trận nhưng vẫn là một mắt xích quan trọng giúp đội bóng phố biển Nha Trang thi đấu giằng co trước đối thủ. Trong trận, đội nam Hà Tĩnh chơi thật sự hoàn hảo và các mũi tấn công Trần Đức Hạnh, Asanaphan Chantajorn và Đinh Văn Phương thi đấu dũng mãnh ghi điểm quan trọng.

Phần nào đó, chủ công trẻ Đinh Văn Phương (21 tuổi, cao 1m90) giúp làm khán giả vơi đi nỗi buồn ở sự vắng mặt của tay đập Lê Văn Thành trước đây bằng sự thay thế hoàn hảo. Mặc dù vậy, trong thời điểm quan trọng, đội nam Hà Tĩnh còn thiếu một chút may mắn nên chưa thể có chiến thắng như chờ đợi. Khép lại trận đấu, S.Khánh Hòa thắng Hà Tĩnh 3-2 (17/25, 25/19, 23/25, 25/22, 15/13).

Tin cùng chuyên mục