Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023: Đội nào sẽ chiếm đỉnh bảng B tại Gia Lâm?

Sau khi các trận đấu tại bảng A ở Bắc Ninh kết thúc, bây giờ người hâm mộ được cơ hội chứng kiến lượt trận tiếp theo ở bảng B tại Gia Lâm (Hà Nội). Bảng đấu này được xem sẽ cạnh tranh rất quyết liệt cho các vị trí đứng đầu...
Đội nam Ninh Bình đã là ứng viên cho vị trí dẫn đầu bảng tại vòng 1 ở Gia Lâm. Ảnh: B.NB
Đội nam Ninh Bình đã là ứng viên cho vị trí dẫn đầu bảng tại vòng 1 ở Gia Lâm. Ảnh: B.NB

Sẽ rút được kinh nghiệm từ Bắc Ninh?

Có thể thấy, việc được thi đấu muộn hơn so với các đồng nghiệp ở bảng A tại Bắc Ninh là một cơ hội tốt giúp 5 đội nam (Ninh Bình, VLXD Bình Dương, Biên Phòng, Thể Công, Long An) và 5 đội nữ (Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An, Bộ tư lệnh Thông tin, Thanh Hóa, TPHCM) tại Gia Lâm (Hà Nội) rút được kinh nghiệm đồng thời đã được sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về chuyên môn.

Trong các đội dự vòng 1 của bảng đấu này, người hâm mộ chắc chắn rất chú ý theo dõi sự trổ tài của các đội bóng có tên tuổi và đang là những đội có chất lượng đội hình tốt như nam Ninh Bình (đương kim vô địch quốc gia), Biên Phòng, hay Thể Công hoặc nữ Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An, Bộ tư lệnh Thông tin và có thể cả một chút chờ đợi bất ngờ từ nữ Thanh Hóa. Trên hết, cầu thủ giỏi nhưng phải chờ vào tài thao lược của ban huấn luyện và HLV trưởng là người quyết định được thế trận thì mới cao tay. Đội bóng nào sẽ lên đỉnh bảng, qua đó giành suất dự cúp Hùng Vương 2023 ngay sau đây ở bảng B này vẫn là dấu hỏi.

Khi còi khai cuộc chưa thổi, tất cả các đội có cơ hội ngang nhau. Giới chuyên môn sẽ đánh giá những đội có tên tuổi nhỉnh hơn các đối thủ còn lại. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Minh chứng tại bảng A vừa kết thúc ở Bắc Ninh cho thấy điều ngược lại khi mà những đội bóng chưa được đánh giá cao trước giờ khai màn là nam Đà Nẵng và nữ Than Quảng Ninh lại là các đội giành được vị trí cao để có tấm vé dự cúp Hùng Vương 2023. Đây là bài học kinh nghiệm để 5 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ của bảng B đều thận trọng, không thể xem thường đối thủ dù đó là đội mạnh hay yếu.

Xem tài ngoại binh

Trong bảng đấu này, ngoại binh đang được khán giả háo hức đón chờ nhất là Lara Vukasovic tới từ Croatia khi đã gia nhập đội nữ Thanh Hóa ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Các thông tin chia sẻ từ ban huấn luyện đội bóng đều cho biết sự hòa nhập của Lara Vukasovic rất tốt. Với chiều cao 1m97 cùng kinh nghiệm đã thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp nhiều năm, tay đập này chắc chắn là trở ngại đáng kể cho hàng chắn của những đội bóng khi đọ sức với Thanh Hóa năm nay.

Đội nữ Thanh Hóa rất tự tin khi có chủ công cao 1m97 Vukasovic trong đội hình. Ảnh: MINH TIẾN

Đội nữ Thanh Hóa rất tự tin khi có chủ công cao 1m97 Vukasovic trong đội hình. Ảnh: MINH TIẾN

Trong lúc đó, thêm một mùa giải tiếp theo, cựu binh Wanchai (Thái Lan) trở lại giải bóng chuyền vô địch quốc gia của chúng ta thi đấu. Lần này, Wanchai tham gia trong đội hình của nam Biên Phòng. HLV Trần Đình Tiền phải cất công thuê tay đập dù không còn trẻ (37 tuổi) như Wanchai là có ý đồ về chuyên môn của mình. Ở một sự chú ý khác, dù đã bổ sung các gương mặt có chất lượng là Nguyễn Văn Quốc Duy và Nguyễn Văn Hạnh nhưng để đảm bảo lực lượng tốt nhất, đội nam Thể Công thuê về chủ công Kittithad Nuwaddee. Tay đập này đã được ghi nhận là một trong những người thi đấu hiệu quả nhất tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan năm nay. Dù thế, tất cả vẫn chờ vào sự thể hiện thực tế trên sân đấu tại Gia Lâm của Kittithad Nuwaddee.

Với nam Long An, không dư giả về tài chính nhưng việc tiếp tục thuê Voeurn Veasna (Campuchia) về thi đấu năm nay để thấy rằng HLV Nguyễn Quốc Vũ vẫn tin tưởng tay đập này. Chủ công Voeurn Veasna hiện đang là tay đập chủ lực của đội tuyển bóng chuyền quốc gia Campuchia, chủ nhà SEA Games 32 năm nay.

Ở một sự chuẩn bị khác, nam Ninh Bình và nữ Hóa chất Đức Giang đã có ngoại binh đồng thời ban huấn luyện cả hai đội đều quyết tâm phải đứng ở vị trí dẫn đầu chứ không phải vùng an toàn. Mục tiêu cao cùng việc được đầu tư của đơn vị chủ quản, nên họ thuê về những gương mặt được đánh giá phù hợp chuyên môn. Hiện tại, đội nữ Hóa chất Đức Giang đang trong giai đoạn “Thái Lan hóa” khi sẽ có tên Kannika Thipachot, Tichaya Boonlert ở danh sách VĐV còn HLV trưởng là ông Padejsuk Wannachote. Đội nam Ninh Bình rất ưng ý với chủ công Vasilenko (Azerbaijan).

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại bảng B tổ chức ở Gia Lâm (Hà Nội) từ ngày 10 tới 19-3. Hai đội đứng đầu của nam cùng hai đội đứng đầu nữ sau vòng bảng sẽ giành quyền dự cúp Hùng Vương 2023. Tại bảng đấu này, hệ thống “mắt thần” Video Eyes Challenge đã được lắp đặt.

Tin cùng chuyên mục