Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023: Đội nữ Ninh Bình xây chắc ngôi đầu

Đội bóng chuyền nữ Ninh Bình tiếp tục có chiến thắng ấn tượng ở lượt trân tiếp theo của bảng đấu và đang nổi lên là ứng viên cho vị trí xếp nhất khi vòng 1 của giải kết thúc.
Chủ công Wipawee đã có sự khởi đầu tốt trong màu áo đội nữ Ninh Bình. Ảnh: MINH MINH
Chủ công Wipawee đã có sự khởi đầu tốt trong màu áo đội nữ Ninh Bình. Ảnh: MINH MINH

Trong ngày tranh tài tiếp theo 1-3 tại bảng A diễn ra ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đội nữ Ninh Bình gặp Than Quảng Ninh. Đây là cuộc đấu trí khá hấp dẫn bởi HLV trưởng của từng đội đều là những người đã từng huấn luyện đội bóng chuyền nữ quốc gia đó là HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Than Quảng Ninh).

Hiểu rõ đối thủ là một đội bóng mạnh, vì thế HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bố trí đội hình kín kẽ nhất mà mình đang có lúc này ra sân ngay từ đầu gồm Đoàn Thị Xuân, Lê Thị Mỹ Xuyên, Triệu Thanh Huyền, Lê Thị Minh Nhâm, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thị Hồng cùng Lê Thị Yến. Ngay khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu, các mũi đánh của Than Quảng Ninh nỗ lực đập bóng nhằm tìm lợi thế bằng các điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, hàng chắn của nữ Ninh Bình đã chơi khá hiệu quả và có sự phối hợp tốt từ hàng chắn trên lưới lẫn hàng thủ phía sau vì thế không có kẽ hở cho các đường bóng của cầu thủ Than Quảng Ninh lọt qua.

Trong trận này, HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) có sự tăng cường chủ công Thái Lan chất lượng là Wipawee và mũi đánh này là một trong những người khiến hàng chắn của Than Quảng Ninh khá vất vả chống đỡ. Cùng tay đập này, các cầu thủ Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huế, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền cũng thể hiện đúng phong độ nên không khó để nhận thấy toàn cục, nữ Ninh Bình áp đảo hoàn toàn đội nữ Than Quảng Ninh.

Chung cuộc, đội nữ Ninh Bình thắng 3-025/17, 25/17, 25/16 qua đó tiếp tục đảm bảo vị trí ở nhóm dẫn đầu của bảng A này.

Tin cùng chuyên mục