Vovinam có còn là “mỏ vàng”?

Vovinam - môn võ truyền thống của Việt Nam được tiếp tục góp mặt tại SEA Games 27, nhưng liệu có còn là mỏ vàng khi từng có thông tin chủ nhà Myanmar “đòi” đến 7 HCV?
Vovinam có còn là “mỏ vàng”?

Hướng đến SEA Games 27

Vovinam - môn võ truyền thống của Việt Nam được tiếp tục góp mặt tại SEA Games 27, nhưng liệu có còn là mỏ vàng khi từng có thông tin chủ nhà Myanmar “đòi” đến 7 HCV?

Thật ra, bên cạnh “yêu cầu” đó nước chủ nhà cũng đang chuẩn bị rất nghiêm túc. Cụ thể là trong gần 1 năm qua, các VĐV Myanmar từng đến TPHCM ôn luyện 1 tháng; sau đó Liên đoàn Võ thuật nước chủ nhà còn mời chuyên gia Việt Nam luân phiên sang Myanmar tập huấn từng đợt. Hiện nay, đội Vovinam Myanmar đang được HLV Võ Nguyên Linh hướng dẫn cho đến hết tháng 11. Đầu tháng 12, HLV Đỗ Ngọc Thạnh sẽ trở lại Myanmar huấn luyện cho đến xong SEA Games 27. 

Dù phải “chia sẻ” với nước chủ nhà, nhưng Vovinam Việt Nam vẫn tự tin bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn tại SEA Games 27. Ảnh: HOÀNG MINH

Dù phải “chia sẻ” với nước chủ nhà, nhưng Vovinam Việt Nam vẫn tự tin bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn tại SEA Games 27. Ảnh: HOÀNG MINH

Trong lúc đó, 2 HLV Nguyễn Tấn Nghĩa và Nguyễn Thanh Sang tập huấn cho đội Vovinam Lào ở Vientiane. Đội Campuchia đã đến TPHCM hồi giữa tháng 10 và đang tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Phạm Thị Phương và Phan Ngọc Tới…

Theo lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Việt Nam, tại SEA Games 27, đội Việt Nam có 2 nhiệm vụ: một là đóng góp thành tích cho đoàn thể thao nước nhà, hai là quảng bá và hỗ trợ về chuyên môn để các nước có thể giành được huy chương một cách xứng đáng.

Theo BHL, các võ sĩ Campuchia và Lào mạnh về đối kháng, trong lúc nhiều VĐV Myanmar và Indonesia thi quyền rất tốt. Về phía Việt Nam, 17 VĐV đang tập huấn tại Trung tâm HLTTQG TPHCM. Tuy thời gian ôn luyện không dài, nhưng lực lượng đội tuyển quốc gia đều là những võ sĩ từng giành thành tích cao ở giải vô địch quốc gia, châu Á và thế giới.

Tại SEA Games 27, môn Vovinam không hạn chế số lượng nội dung đăng ký tham dự. Thế nên, dù sẽ gặp thách thức không nhỏ khi các nước đều chuẩn bị khá chu đáo và tiến bộ, nhưng BHL đội tuyển Vovinam Việt Nam vẫn đặt chỉ tiêu nỗ lực bảo vệ vị trí hạng nhất toàn đoàn như ở SEA Games 26 trên đất Indonesia.

NGỌC THIỆN

Tin cùng chuyên mục