Vụ 4 xe ô tô của cư dân ở TPHCM bị đi cầm ở tỉnh Bình Dương: Bắt một bảo vệ của chung cư

Quá trình điều tra vụ 4 ô tô của cư dân ở TPHCM bị đi cầm ở tỉnh Bình Dương với giá 400 triệu đồng, công an đã bắt giữ một bảo vệ làm việc ở chung cư Screc Tower.

Liên quan đến vụ “Đội trưởng đội bảo vệ chung cư Screc Tower mang 4 ô tô đi cầm”, chiều 8-12, nguồn tin của PV cho hay, Công an quận 3 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã bắt giữ Võ Chí Thành (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thành khai là 1 trong 2 bảo vệ mang 4 ô tô của người dân gửi ở chung cư Screc Tower (đường Trường Sa, phường 12, quận 3) đi cầm ở tỉnh Bình Dương với giá 400 triệu đồng. Hiện nghi phạm còn lại là Phạm Hồng Cẩm (cựu đội trưởng đội bảo vệ chung cư Screc Tower) đang bỏ trốn và công an đang khẩn trương truy bắt.

Vụ 4 xe ô tô của cư dân ở TPHCM bị đi cầm ở tỉnh Bình Dương: Bắt một bảo vệ của chung cư ảnh 1 Công an lấy lời khai Thành. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tại cơ quan công an, Thành khai là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh 24h. Từ tháng 9-2022, Thành được công ty giao công việc sắp xếp xe tại chung cư Screc Tower.

Ngày 20-11, Thành cần tiền trả nợ nên hỏi Cẩm (lúc này là đội trưởng bảo vệ) mượn tiền. Sau đó, Cẩm rủ Thành đem ô tô của khách gửi tại chung cư đi cầm ở tỉnh Bình Dương với giá 400 triệu đồng. Số tiền này, cả 2 chia đều để giải quyết việc riêng.

Quá trình điều tra, Công an đã thu hồi 4 xe ô tô trên và bắt giữ Thành. Công an đề nghị Cẩm đang ở đâu tới Công an quận 3 đầu thú. Hoặc người dân phát hiện Cẩm thì báo cho công an nơi gần nhất.

Quá trình điều tra vụ 4 ô tô của cư dân ở TPHCM bị đi cầm ở tỉnh Bình Dương với giá 400 triệu đồng, Công an đã bắt giữ một bảo vệ làm việc ở chung cư Screc Tower.

Tin cùng chuyên mục