Vụ bán 262 lô đất thất thoát 8 tỷ đồng: Cựu lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên lãnh án 6 năm tù

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 19-10, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án 5 cựu quan chức tỉnh này trong vụ “bán sỉ” và giảm giá 5% của 262 lô đất ở khu đô thị Nam TP Tuy Hòa cho doanh nghiệp gây thất thoát tiền ngân sách Nhà nước 8 tỷ đồng.

Cụ thể, tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Chí Hiến (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) 6 năm tù; Mai Hắc Lợi (cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh) 5 năm tù; Nguyễn Ngọc Duy (cựu Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh) 4 năm tù.

Ông Nguyễn Chí Hiến tại tòa
Bị cáo Nguyễn Thị Nở (cựu Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài Chính) lãnh án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo và bị cáo Ngô Quang Phú (nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh) được miễn hình phạt.
5 bị cáo trên đều lãnh án về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Hội đồng xét xử xác định, trong vụ án, ông Hiến có vai trò chủ mưu. Dù dự án khu đô thị Nam TP Tuy Hòa đang triển khai, nhưng ông Hiến thay mặt UBND tỉnh ký các quyết định thành lập hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất. Hội đồng bán đấu giá này do chính ông Hiến là Chủ tịch hội đồng.

Ngoài ra, ông Hiến là người đề xuất hỗ trợ nhà đầu tư tham gia đấu giá có ưu đãi giảm 5% trên tổng giá trị khu đất đưa ra đấu giá. Toàn bộ khu đô thị trên có 468 lô đất, trong đó 262 lô đất ở liền kề, số tiền đề xuất hỗ trợ nhà đầu tư khoảng 39,2 tỷ đồng. Việc đề xuất hỗ trợ này được Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên đồng ý.

Các bị cáo tại phiên tòa vào chiều 19-10
Tuy nhiên, sau đó khi không có người mua 468 lô đất, ông Hiến đã cho tách khu đất trên ra thành 4 khu, trong đó có 1 khu 262 lô đất để bán đấu giá. Qua đó, ông Hiến xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên để bỏ năng lực tài chính người tham gia đấu giá, cho phép cá nhân được tham gia đấu giá…

Kết quả, bà Ngô Thị Điều (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã trúng đấu giá 262 lô đất với số tiền 162 tỷ đồng. Nhờ chính sách hỗ trợ 5%, bà Điều đã được miễn giảm hơn 8 tỷ đồng (đây là số tiền thất thoát tài sản nhà nước trong vụ việc).

Quá trình thực hiện, các bị cáo Nở, Lợi, Duy, Phú đều là đồng phạm tham gia giúp sức cho ông Hiến.

Trong đó, vai trò ông Phú được xem xét giảm nhẹ hình phạt và được miễn hình phạt do nhiều lần phản đối chính sách hỗ trợ 5% trên. Tuy nhiên, ông Hiến vẫn chỉ đạo ông Phú phải thực hiện.

Tại tòa, ông Phú thành khẩn khai báo ngay từ đầu, cung cấp nhiều tài liệu để sớm làm sáng tỏ vụ án và đã khắc phục thiệt hại sớm số tiền 600 triệu đồng.
Một góc khu đô thị Nam TP Tuy Hòa, Phú Yên

Về khắc phục hậu quả tài chính, tòa tuyên buộc bị cáo Hiến khắc phục 2 tỷ đồng, 4 bị cáo còn lại và những người có nghĩa vụ liên quan khắc phục số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, cuối tháng 9-2021 bà Ngô Thị Điều bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam khi có dấu hiệu phạm tội “Trốn thuế” khi chuyển nhượng 262 lô đất trên.

Cuối tháng 12-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị can Điều được tại ngoại sau 3 tháng bị bắt tạm giam. Lý do tại ngoại, bà Điều đã nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả (trong hơn 8 tỷ đồng thất thoát ngân sách) nên các cơ quan tố tụng thống nhất thay đổi biện pháp ngăn chặn…

Tin cùng chuyên mục