Vụ bí thư đốt xác cháu vợ: Đề nghị khởi tố thêm tội danh mới

Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông củng cố hồ sơ khởi tố thêm tội danh "Xâm phạm mồ mả" đối với Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến vụ Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà đốt xác cháu vợ tồi tạo hiện trường giả để trốn nợ và trục lợi bảo hiểm, ngày 4-6, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố bổ sung thêm tội “Xâm phạm mồ mả” đối với bị can Đỗ Văn Minh (Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà) để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, quá trình điều tra, Minh khai nhận, trước khi thực hiện hành vi giết anh Trần Nho V. (25 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đối tượng đã vào nghĩa trang thôn 8 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) và phát hiện một ngôi mộ mới chôn, chưa có bia, mới lấp cát. Đến tối 27-4, Minh một mình điều khiển ô tô đến nghĩa trang dùng xẻng đào ngôi mộ lên với mục đích lấy xác để phục vụ cho màn kịch tráo xác của mình. Tuy nhiên, khi đào tới quan tài nhưng không có dụng cụ để cạy nắp quan nên lấp lại gần hết và đi về.

Đối tượng Đỗ Văn Minh tại cơ quan công an
Như SGGP đã đưa tin, khoảng 7 giờ ngày 4-5, người dân phát hiện trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) có một ô tô bán tải BKS: 51C-715.70 bị cháy rụi, bên trong xe có 1 thi thể người bị cháy đen.
Căn cứ kết quả giám định, cơ quan điều tra xác định chiếc ô tô bán tải bị cháy là của ông Đỗ Văn Minh, còn nạn nhân tử vong là anh Trần Nho V.. Qua điều tra, đến ngày 10-5 lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã truy bắt được Đỗ Văn Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Tại cơ quan công an Minh khai nhận do làm ăn thua lỗ và nợ đến hàng chục tỷ đồng. Do đó, Minh mua gói bảo hiểm thân thể với giá trị bồi thường lên đến 18 tỷ đồng. Mục đích của Minh là giả chết để trục lợi tiền đền bù và trốn nợ.
Vụ bí thư đốt xác cháu vợ: Đề nghị khởi tố thêm tội danh mới ảnh 2 Minh đã giết cháu vợ rồi bỏ lên ô tô của mình phóng hoả, tạo hiện trường như một vụ tai nạn
Để thực hiện kế hoạch Minh phải tìm người chết thế nên sau khi không đào được xác người chết, đêm ngày 3-5, Minh đã sát hại anh Trần Nho V.
Sau khi gây án đối tượng bỏ xác nạn nhân lên ô tô rồi chạy ra Quốc lộ 28 tông vào cột mốc bên đường. Minh tháo đồng hồ, chìa khoá đeo vào cho nạn nhân và đổ xăng đốt xe tạo hiện trường như một vụ tai nạn.
Gây án xong Minh bỏ trốn xuống tỉnh Bình Phước thì bị bắt.

Tin cùng chuyên mục