Vụ cán bộ QLTT bị buôn lậu đánh tử vong: Đề nghị tặng Huy hiệu dũng cảm cho Nguyễn Kim Danh

Đăng Nguyên
Vụ cán bộ QLTT bị buôn lậu đánh tử vong: Đề nghị tặng Huy hiệu dũng cảm cho Nguyễn Kim Danh

(SGGPO).– Ngày 20-9, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, cùng lãnh đạo Cục QLTT đến thăm, viếng và chia buồn với gia đình ông Nguyễn Kim Danh, người bị các đối tượng buôn lậu đánh chết khi làm nhiệm vụ chống buôn lậu vào tối ngày 15-9. Nhân chuyến thăm viếng này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã hỗ trợ cho gia đình ông Danh 50 triệu đồng. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, đồng thời cam kết tài trợ cho các con của ông Danh học đến hết lớp 12.

                           ảnh: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, thăm và hỗ trợ cho gia đình ông Danh

Ông Nguyễn Anh Việt, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Long An, cho biết: “Chi cục đã làm hồ sơ đề nghị phong tặng Huy hiệu dũng cảm cho ông Danh và đề xuất cấp trên lấy ông Danh làm tấm gương, quán triệt trong lực lượng QLTT cả nước để noi theo, đồng thời lập hồ sơ đề nghị phong tặng liệt sĩ”. Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lê Thành Nhân (tự Bi, sinh năm 1982, ngụ ấp 4, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ) để điều tra về hành vi giết người. Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng đã biểu dương, khen thưởng và trao tặng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án. 

Được biết, sau khi thăm viếng, chia buồn với gia đình ông Nguyễn Kim Danh, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã đến làm việc với UBND tỉnh Long An về công tác chống buôn lậu. Tại buổi làm việc, sau khi nghe ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An kiến nghị Bộ Công thương trao đổi với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính… tăng thêm biên chế cho lực lượng quản lý thị trường, mỗi đơn vị hành chính cấp huyện bố trí một đội quản lý thị trường và trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ hiện đại phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại…

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn và động viên lực lượng quản lý thị trường tỉnh Long An cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng sự việc đáng tiếc xảy ra với ông Nguyễn Kim Danh, địa phương cần rút kinh nghiệm để đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ khi làm nhiệm vụ. Về phía Trung ương, sắp tới sẽ nghiên cứu hoàn thiện các khung pháp lý, ổn định bổ máy tổ chức, tạo ra lực lượng có đủ sức mạnh, độ cơ động để đảm bảo thực hiệm nhiệm vụ mang tính chất đặc thù của quản lý thị trường; đồng thời sẽ nghiên cứu, tính toán xin cơ chế để đảm bảo nguồn lực, công cụ hoạt động của lực lượng quản lý thị trường…

Đăng Nguyên

Tin cùng chuyên mục