Vụ cháy xưởng chăn ga khiến 3 mẹ con tử vong: Nguyên nhân có thể là hàn, cắt

Liên quan đến vụ cháy xưởng chăn ga, gối nệm khiến 3 mẹ con tử vong, sáng 11-9, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) cho biết, bước đầu lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn có thể xuất phát từ việc hàn, cắt.
Theo đó, xưởng chăn ga xảy ra vụ cháy là của gia đình chị Vũ Thị V. (29 tuổi, trú xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai).
Vụ cháy xưởng chăn ga khiến 3 mẹ con tử vong: Nguyên nhân có thể là hàn, cắt ảnh 1 Hiện trường vụ cháy dữ dội chiều 10-9 tại xưởng của chị V.
Chiều 10-9, gia đình chị V. có gọi thợ đến hàn làm thêm mái tôn để làm chỗ chứa hàng. Quá trình làm việc, người thợ hàn bất cẩn khiến tia lửa bén vào nệm xung quanh. Người thợ hàn đã thừa nhận hành vi bất cẩn của mình.
Sự việc cơ bản được làm rõ. Tuy nhiên, Công an huyện Thanh Oai tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Trước đó, khoảng 16 giờ 36 ngày 10-9, Trung tâm chỉ huy công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy cháy tại xã Thanh Văn. Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Oai đã điều động 2 xe chữa cháy có mặt. Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) chi viện tiếp 4 xe tiếp cận khu vực cháy.
Sau thời gian tích cực chữa cháy, tới khoảng 18 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.
Thống kê ban đầu, kho xưởng bị thiêu rụi rộng khoảng 300m2, một phần mái tôn bị sập. Đám cháy cũng ảnh hưởng đến ngôi nhà ống 3 tầng lân cận. Hậu quả vụ cháy khiến 3 mẹ con chị V. tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu do vết bỏng quá nặng.

Tin cùng chuyên mục