Vụ chủ tịch huyện hủy giống tốt để dân nhận giống kém: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xử lý nghiêm

(SGGPO).-  Ngày 26-3, liên quan đến việc ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tự ý hủy thầu giống đậu phộng chất lượng tốt để dân nhận giống chất lượng kém, Văn phòng Tỉnh tủy Quảng Bình cho biết, Bí thư Tỉnh ủy, ông Hoàng Đăng Quang đã yêu cầu xác minh, điểu tra làm rõ nội dung báo SGGP phản ánh.

(SGGPO).-  Ngày 26-3, liên quan đến việc ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tự ý hủy thầu giống đậu phộng chất lượng tốt để dân nhận giống chất lượng kém, Văn phòng Tỉnh tủy Quảng Bình cho biết, Bí thư Tỉnh ủy, ông Hoàng Đăng Quang đã yêu cầu xác minh, điểu tra làm rõ nội dung báo SGGP phản ánh.

Vụ chủ tịch huyện hủy giống tốt để dân nhận giống kém: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xử lý nghiêm ảnh 1

Giống đậu phộng giảm nghèo cấp cho dân Tiền Phong gieo 10 lên 3.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Tuyến, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình đã ký công văn số 638/CV-VPTU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, ông Hoàng Đăng Quang: “Yêu cầu thường trực Huyện ủy Minh Hóa khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ vấn đề báo nêu, xử lý nghiêm những cán bộ để xảy ra sai phạm (nếu có), báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 5-4”.

Ông Đinh Hữu Niên thừa nhận với PV Báo SGGP là tự ông hủy thầu vụ đậu phộng giống mà không thông qua bất cứ phòng ban nào tham mưu. Thay vì thực hiện đúng như hồ sơ mời thầu là cung ứng giống đậu phộng SVL14, L14 có đăng ký bản quyền, có sở hữu trí tuệ, chất lượng tốt, phù hợp khí hậu khắc nghiệt thì doanh nghiệp tư nhân Tân Thành (Cam Lộ, Quảng Trị), cung ứng giống đậu phộng L23 kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, không có thời hạn sử dụng, bao bì không đúng quy cách, người dân rẻo cao thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa gieo thử 10 hạt chỉ lên 3 hạt khiến mục đích hỗ trợ giống cho người nghèo huyện Minh Hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, ông Đoàn Ngọc Lâm đã tự tay đi lấy mâu giống đậu phộng kém chất lượng tại thông Tiền Phong để thực hiện kiểm định, khi có kết quả cuối cùng sẽ xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Minh Phong

>> Vụ đậu phộng giống kém chất lượng là do chủ tịch huyện hủy kết quả trúng thầu

Tin cùng chuyên mục