Vụ Cục phó báo mất trộm 385 triệu đồng: Chỉ khởi tố vụ trộm cắp laptop

Liên quan vụ Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo bảo vệ môi trường (Bộ TTN-MT) báo mất trộm tại khách sạn, cơ quan điều tra chỉ mới quyết định khởi tố đối vụ trộm cắp laptop.
Nơi xảy ra vụ viêc. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Nơi xảy ra vụ viêc. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Chiều ngày 25-10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội do UBND tỉnh Long An tổ chức, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết “Vụ Cục phó báo mất trộm hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, qua điều tra, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An chỉ mới ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp laptop, còn tin báo mất 385 triệu đồng thì đang làm rõ”.

Theo Đại tá Phạm Hữu Châu, trong quá trình đến Long An làm việc, ông Quang đúng là có mang theo laptop, các thành viên trong đoàn kiểm tra cũng xác nhận, nhưng sau đó được xác định là không còn. Trong khi đó, số tiền 385 triệu đồng thì chưa biết rõ vì đó mới là tin báo từ một phía ông Quang nên cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ thêm.

Như đã thông tin, trong quá trình đang thực hiện kế hoạch kiểm tra 30 doanh nghiệp tại địa bàn Long An về công tác bảo vệ môi trường thì ông Quang cùng một số thành viên trong đoàn kiểm tra đã đến thuê phòng tại khách sạn TV.2, phường 2, TP Tân An nghỉ qua đêm. Đến sáng ngày 26-9-2017, ông Quang báo tin bị mất trộm. Ngay sau đó, Công an TP Tân An đã cử cán bộ đến khách sạn để khám nghiệm hiện trường, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu.

Qua lời khai của ông Quang thì ông bị mất 1 cặp da, trong đó có chứa 1 laptop cá nhân và 385 triệu đồng tiền mặt. Ông Quang khẳng định số tiền mất là tiền cá nhân của ông, mang theo đi công tác để giải quyết việc gia đình chứ không có gì mờ ám, khuất tất.

Liên quan đến việc này, Tổng cục Môi trường đã triệu hồi ông Quang về Hà Nội để giải trình khi ông chỉ vừa kiểm tra được 8 doanh nghiệp. Ngay sau đó, Tổng cục Môi trường đã cử người khác đến Long An thay ông Quang làm trưởng đoàn kiểm tra để tiếp tục tiến hành kiểm tra 22 doanh nghiệp còn lại.

Tin cùng chuyên mục