Vụ doanh nghiệp khai thác đất lậu để thi công đường: Đất vi phạm tăng thêm hơn 200m³

Xã đo đạc khối lượng đất vi phạm chỉ có 800m³ nhưng khi đoàn chức năng của huyện xuống đo đạc lại thì xác định khối lượng đất mà doanh nghiệp tham gia khai thác trái phép là hơn 1.000m³.

Đất sau khi bị khai thác trái phép được xe chở ra đổ ở tỉnh lộ 665 

Liên quan đến việc Công ty TNHH XD và TM Thành Trung khai thác đất trái phép, ông Vũ Đình Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã ký văn bản yêu cầu Phòng TN-MT huyện Chư Prông phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xác minh vụ khai thác đất trái phép; tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với đơn vị vi phạm.

Ông Lê Tấn Hiếu, Trưởng Phòng TN-MT huyện Chư Prông cho biết, thực hiện theo chỉ đạo, đoàn liên ngành của huyện đi kiểm tra lại hiện trường và xác định khối lượng vi phạm là hơn 1.000m³ (ban đầu xã báo cáo lên huyện là khoảng 800m³). Hiện đơn vị đang chờ lãnh đạo công ty vào để ký biên bản vi phạm hành chính thì mới tiến hành xử phạt. Công ty cũng chấp nhận bị xử phạt. Hiện chưa thể nói thẩm quyền xử phạt là của huyện hay tỉnh.

Xe chở đất trái phép chạy trên đường nhưng phải chờ phóng viên báo tin thì ngành chức năng mới xuống lập biên bản

Trước đó, như Báo SGGP Online đã phản ánh, ngày 24-4, UBND xã Ia Ga (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản Công ty TNHH XD và TM Thành Trung khai thác đất trái phép để phục vụ gói thầu của dự án Nâng cấp hạ tầng đường bộ - Nâng cấp, sửa chữa và cải tạo đường tỉnh 665 (gọi tắt là Tỉnh lộ 665). Dự án nói trên thuộc Đầu ra 1, Hợp phần 1 của Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai.

Công trình do Sở KH-ĐT tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, xây dựng trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông, tỉnh Gia Lai với chiều dài hơn 65km, giá trị dự toán xây dựng công trình là gần 460 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục