Pakistan tăng cường an ninh tại thành phố Karachi.
Ngày 8-12, Cơ quan tình báo Pakistan cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 15 người thuộc tổ chức Hồi giáo Jamaat-ud-Dawa có quan hệ mật thiết với nhóm Lashkar-e-Taiba mà Ấn Độ buộc tội dính líu tới các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai.
Cuộc vây bắt diễn ra tại các văn phòng của Jamaat-ud-Dawa nằm ở ngoại ô thủ phủ Muzaffarabad, của vùng lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát và là địa bàn mà Lashkar-e-Taiba hoạt động mạnh.
Trong số những đối tượng bị bắt có Zaki-ur-Rehman Lakhvi, một trong những kẻ bị tình nghi lên kế hoạch vụ khủng bố ở Mumbai. Theo tay súng duy nhất sống sót trong vụ tấn công Mumbai hiện đang bị giam giữ, Lakhvi là kẻ cầm đầu vụ khủng bố đẫm máu này.
Jamaat-ud-Dawa được biết đến là tổ chức từ thiện, điều hành tổ chức này là Hafiz Saeed, người đã đứng ra thành lập Lashkar-e-Taiba năm 1989 nhưng sau đó tuyên bố từ bỏ khi tổ chức này bị cấm hoạt động do bị New Delhi cáo buộc đứng sau vụ tấn công trụ sở Quốc hội Ấn Độ năm 2001.
Trước đó, lực lượng an ninh Pakistan đã tấn công và chiếm giữ một căn cứ của nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba tại khu vực này. Đây là những động thái mới nhất của Pakistan trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng với Ấn Độ sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Mumbai ngày 26-11 làm 171 người thiệt mạng.
Trong lúc này, Ấn Độ và Pakistan tiếp tục tranh cãi về cú điện thoại mạo danh mà phía Pakistan cáo buộc là thực hiện từ trụ sở Bộ Ngoại giao Ấn Độ.
Trong tuyên bố ngày 7-12, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Pranab Mukhergi đã khẳng định không hề gọi điện cho Tổng thống Ali Zardari. Đồng thời nhấn mạnh đây là một toan tính nhằm gạt bỏ trách nhiệm của Pakistan trong vụ tấn công Mumbai.
H.X. (Theo BBC, AFP)
Thông tin liên quan:
- Ấn Độ - Pakistan: Lo ngại một cuộc chiến
- Ấn Độ tố cáo Pakistan đánh lạc hướng dư luận
- Vụ đánh bom khủng bố ở Mumbai: Bắt giữ 2 kẻ tình nghi có liên quan