Vụ lấn di tích Lũy Thầy ở Quảng Bình: UBND huyện chỉ đạo xử lý dứt điểm

Ngày 16-6, UBND huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, sau khi Báo SGGP phản ánh việc di tích Lũy Thầy ở xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị lấn chiếm, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn vào cuộc kiểm tra, xử lý. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Dương lấn hơn 10.000m² đất.

Theo ông Trần Xuân Tình, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, hành vi lấn chiếm đê và sông Lũy Thầy của ông Nguyễn Văn Dương là có thật. Ông Dương đã xây dựng chuồng trại, sử dụng đất sai mục đích trên diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lấn chiếm đất, mặt nước với tổng diện tích khoảng 2,5ha liền kề. 

Ông Trần Xuân Tình cho biết đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Lương Ninh xử lý kịp thời, dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với vụ việc trên. Đồng thời, chính quyền địa phương phải có giải pháp giải phóng mặt bằng, buộc ông Dương trả lại nguyên trạng ban đầu; xem xét kiến nghị xử lý hành vi bao chiếm đất, mặt nước ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin cùng chuyên mục