Vụ lật xe khách ở Hòa Bình: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân

Rạng sáng 22-11, tại Km 118+500 quốc lộ 6 đoạn qua xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, ô tô khách 20B-009.11 (loại xe giường nằm 40 chỗ) chở 35 hành khách, do Nguyễn Đức Phụng (46 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La đi Hà Nội. Khi đến Km118+500, xe đâm vào dải tôn chắn sóng phòng vệ mềm bên trái, rơi xuống rãnh thoát nước bên phải đường và lật.

Tai nạn làm 2 hành khách trên xe tử vong là ông Lường Văn M. (52 tuổi, quê Sơn La) và anh Hoàng Văn P. (29 tuổi, quê Sơn La), một số hành khách khác bị thương, xe khách bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân tai nạn được lực lượng chức năng xác định do xe bị mất thắng. 

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc Bùi Văn Nhỏ đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Trong ngày 22-11, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong. 

Tin cùng chuyên mục