Ngày 7-11, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa nhà trường với sinh viên (SV) 2 khóa 05 (2005 - 2008) và 06 (2006 - 2009) của khoa Quản trị kinh doanh liên quan đến thông tin “Lộ đề thi tốt nghiệp tại Trường CĐ Nguyễn Tất Thành” (Báo SGGP đăng số ra ngày 5-11-2009). Qua gần 2 giờ tranh luận, 2 nội dung chính: lộ đề thi và mua - bán đề vẫn còn bỏ ngỏ.
Sinh viên đang cung cấp cho nhà trường về thông tin lộ đề thi. Ảnh: THANH HÙNG
Khi ông Bùi Xuân Lâm, Phó hiệu trưởng nhà trường đặt câu hỏi: “Có ai cho rằng đề thi đã bị lộ?”, ngay lập tức SV N.T (lớp 05CQT1) ngành Quản trị kinh doanh khóa 05 đứng lên trình bày: “Trong một năm tôi phải thi tốt nghiệp đến 3 lần (từ tháng 9-2008 đến tháng 9-2009). Trong lần thi 1 và 2 tôi bị rớt nhưng tôi chấp nhận vì nhà trường tổ chức coi thi rất nghiêm túc. Tuy nhiên, lần thi thứ 3 (ngày 20-9-2009) tôi cảm thấy rất bức xúc vì vào phòng thi đã nghe nhiều bạn nói “đề đã bị lộ rồi”.
Trong khi thi, nhiều bạn lôi “phao” nhét ở tay áo chép lia lịa mà không cần dùng máy tính để tính toán… Khi tôi thắc mắc thì một số bạn nói với tôi là mua đề… Tôi đã có việc làm ổn định và tấm bằng đối với tôi cũng không có nhiều ý nghĩa nhưng tôi phải nói ra điều này là muốn giành lại sự công bằng…”.
Ông Bùi Xuân Lâm cảm ơn và ghi nhận những thông tin mà SV này nêu ra. Một số SV cho rằng “việc mua bán hay lộ đề thi chính thức hay không cần phải có chứng cứ cụ thể vì điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của rất nhiều SV”.
Nhiều SV khác phân vân: “Trong số những bạn đậu tốt nghiệp, có nhiều bạn làm bài “thật”, không biết đề trước thì hủy kết quả thi tốt nghiệp liệu có công bằng? Thêm nữa, khi thi lại SV sẽ bị chi phối bởi yếu tố tâm lý, tốn thời gian ôn thi và ảnh hưởng đến việc làm…”.
Một trong những nội dung được rất đông SV quan tâm đó là nhà trường có tổ chức thi lại hay không. SV N.Dương (lớp 06CQT2 - khóa 06) đặt câu hỏi “Nếu việc đề thi bị lộ thật thì nhà trường giải quyết thế nào? Còn như hiện nay tụi em đã tốt nghiệp rồi nhưng phải chờ bằng và phụ thuộc vào kết quả điều tra của công an. Vậy bao giờ sẽ có kết quả điều tra vì hiện nay chúng em còn đi làm, có bạn thì nộp đơn thi liên thông lên ĐH nhưng đã hết hạn?”.
“Đây quả là câu hỏi hóc búa vì nhà trường phải chờ vào kết quả điều tra cuối cùng của công an… Còn lộ đề thi chính thức thì chắc chắn phải thi lại rồi” – ông Lâm trả lời.
Theo nhiều SV, tại buổi đối thoại này nhà trường cũng chưa đưa ra được phương án giải quyết nên quyền lợi của hàng trăm SV đành phải “chờ kết luận điều tra của công an”.
Gần 50% SV không tham dự Tổng số SV 2 khóa 05 và 06 thuộc khoa Quản trị kinh doanh đã dự thi tốt nghiệp ngày 20-9-2009 là 241 SV. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 125 SV tham dự buổi gặp gỡ. Cuối buổi, trường yêu cầu SV ghi phiếu trắc nghiệm xem có phát hiện việc lộ đề hay không nhưng nhà trường chỉ thu lại được 85 phiếu... Số còn lại không dám ghi vì “trên phiếu ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại”. |
Thanh Hùng
- Thông tin liên quan:
- Vụ “Lộ đề thi tốt nghiệp tại Trường CĐ Nguyễn Tất Thành”: Đề thi được bán với giá 50 triệu đồng?
- Vụ lộ đề thi tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành: Sinh viên tố cáo, nhà trường làm ngơ