Vụ nam thanh niên bị đâm chết ở công viên: Bắt nhóm nghi can gây án

Sau khi sát hại anh Hiếu ở công viên Gia Phú, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM nhóm nghi can đã bỏ trốn. Bằng nghiệp vụ, công an xác định và truy bắt 10 đối tượng liên quan đến vụ việc.
Nhóm nghi can tại công an
Nhóm nghi can tại công an

Ngày 20-4, công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra cái chết của anh Lương Văn Hiếu (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Lạng Sơn, trú huyện Bình Chánh, TPHCM) vào tối ngày 15-4.

Nhóm đối tượng gồm: Đỗ Thị Thanh Huyền (sinh năm 2004, ngụ tỉnh Hà Tây), Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1992), Hoàng Trung Hiếu (sinh năm 2001), Nguyễn Ngọc Trường (sinh năm 1994, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Quang Văn Thế (sinh năm 1997), Vi Văn Hà (sinh năm 1997), Vi Văn Mạo (sinh năm 1999), Quang Văn Lợi (sinh năm 2000, cùng ngụ tỉnh Nghệ An), Nguyễn Ngọc Hiếu (sinh năm 1998, quê Hà Nội) và Lương Thế Anh (sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân, TPHCM).

Đồng thời, công an cũng đang tiến hành truy bắt nghi can chính đâm anh Hiếu tử vong là Lê Văn Ngọc (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Nghệ An).

Vụ nam thanh niên bị đâm chết ở công viên: Bắt nhóm nghi can gây án ảnh 1 Hầu hết các đối tượng gây án đều dưới 18 tuổi
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Trường và anh Hiếu vốn làm chung một công ty ở quận Bình Tân, TPHCM. Trong quá trình làm việc cả 2 xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi. Nhiều lần giảng hoà nhưng không được nên 2 bên hẹn nhau ở công viên Gia Phú, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM để nói chuyện giải quyết.

Khoảng 21 giờ ngày 15-4, Trường và nhóm bạn trên trong đó có Lê Văn Ngọc tới gặp Hiếu tại công viên để đánh phủ đầu. Anh Hiếu cùng người bạn tới trước ngồi đợi. Lúc này, nhóm của Trường đi tới nói chuyện thì xảy ra cự cãi lớn tiếng rồi xông vào đánh anh Hiếu.

Bất ngờ, Thế và Hà đã nhảy vào khống chế anh Hiếu để Ngọc dùng vật nhọn nghi là dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm rời khỏi hiện trường. Anh Hiếu được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú đã có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Qua điều tra, công an đã xác định và bắt giữ 10 đối tượng nói trên. Riêng Lê Văn Ngọc đã trốn hỏi địa bàn TPHCM. Hiện Công an quạn Tân Phú đã ra lệnh truy nã khẩn cấp với Lê Văn Ngọc.

Bước đầu, công an xác định các đối tượng và nạn nhân đang làm việc tại các xưởng cơ khí và may mặc tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hầu hết nhóm đối tượng đều dưới 18 tuổi. 

Hiện công an đang điều tra truy bắt nghi can chính để hoàn tất hồ sơ theo quy định.

Tin cùng chuyên mục