Vụ nổ khí metan tại Quảng Ninh: Huy động tối đa các điều kiện cứu chữa nạn nhân

(SGGP).- Theo thống kê cho đến ngày 9-12, số nạn nhân của vụ nổ khí metan tại Công ty Than Khe Chàm (Cẩm Phả) là 9 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trong đó có 7 người bị thương nặng như: chấn thương sọ não, chấn thương nội tạng và bị bỏng nặng. Số bệnh nhân này đã•được chuyển lên các bệnh viện tuyến Trung ương và tỉnh để mổ và đang điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu.

Khi vụ nổ khí metan xảy ra, Bộ Y tế, Sở Y tế Quảng Ninh, Bệnh viện Bỏng Trung ương, Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả vào cuộc huy động lực lượng y, bác sĩ đến hỗ trợ công tác cấp cứu, điều trị cho nạn nhân kịp thời tại BVĐK Cẩm Phả.

Bộ Y tế cho biết, trong số người bị thương, có 2 bệnh nhân được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác với tiên lượng sức khỏe rất xấu vì diện tích bỏng lớn, có kèm theo bỏng đường hô hấp và gãy xương đùi. Lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, ngoài chế độ hỗ trợ chung của công ty, mỗi gia đình thợ lò là anh, em, vợ con còn được trợ cấp thêm tiền của công ty. TKV hỗ trợ người chết là 12 triệu đồng/người, bị thương 5,5 triệu đồng/người.

* Ngày 9-12, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã có thư thăm hỏi đến các gia đình bị nạn và quyết định phân bổ số tiền từ Quỹ phòng chống lũ lụt, thiên tai của ủy ban hỗ trợ các gia đình có người chết 3 triệu đồng/người; 1 triệu đồng/người bị thương.

H.Vân – Q.Khánh - N.Hà - H.Yên

- Thông tin liên quan: Nổ khí metan tại Công ty Than Khe Chàm (Quảng Ninh): 20 người chết và bị thương

Tin cùng chuyên mục