Vụ PGĐ Sở Ngoại vụ Bình Định được bổ nhiệm “thần tốc”: Xóa Đảng tịch, thu hồi các QĐ bổ nhiệm

Ngày 4-10, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đã chính thức xóa Đảng tịch đối với ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh này. Ngoài ra, ông Hồ Quốc Dũng cũng đã ký quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Hoàng.

Cùng với quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Sở Ngoại vụ phải thu hồi quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Hợp tác quốc tế đối với ông Hoàng. Ngoài ra, Viện KSND tỉnh này cũng đang thực hiện các thủ tục thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm chức Phó phòng Thống kê tội phạm - công nghệ thông tin đối với ông Hoàng... Các quyết định đưa ra, đều thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Vụ PGĐ Sở Ngoại vụ Bình Định được bổ nhiệm “thần tốc”: Xóa Đảng tịch, thu hồi các QĐ bổ nhiệm ảnh 1 Sở Ngoại vụ Bình Định nơi ông Nguyễn Đức Hoàng công tác

Ông Nguyễn Đức Hoàng, hiện 32 tuổi, thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Tháng 7-2010 ông Hoàng vào làm việc ở Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí chi nhánh TPHCM (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Hơn 1 năm sau (tháng 9-2011), ông Hoàng được Viện KSND tỉnh Bình Định tiếp nhận vào làm việc tại Phòng Tổ chức cán bộ. Tiếp đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định cử ông đi học cao cấp lý luận chính trị từ đầu năm 2012, khi ông Hoàng đang là đảng viên dự bị. Trong thời gian đi học, ông được Viện KSND tỉnh Bình Định bổ nhiệm làm Phó phòng Thống kê tội phạm - công nghệ thông tin. 

Đầu năm 2013, ông Hoàng chuyển công tác sang Sở Ngoại vụ Bình Định và đến tháng 4-2014, được bổ nhiệm Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Hơn 1 tháng sau, ông Hoàng được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tin cùng chuyên mục