Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi

Cảnh sát Mỹ xác định nghi phạm chính trong vụ xả súng ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay tại Las Vegas (bang Nevada, Mỹ) làm ít nhất 58 người chết, 515 người bị thương là một người đàn ông 64 tuổi, tên Stephen Paddock. 

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donal Trump từ Nhà Trắng:

 Nguồn: WH.GOV
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi vụ xả súng nói trên tại thành phố Las Vegas là một hành động "của quỷ dữ". 
Trong tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Mỹ nói: "Để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, tôi đã chỉ thị treo cờ rủ. Tôi sẽ tới Las Vegas vào thứ Tư (ngày 4-10) để gặp lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng phản ứng nhanh và gia đình các nạn nhân".
Tổng thống cũng gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ông nói: "Chúng tôi đang cầu nguyện cho các bạn và chúng tôi ở đây vì các bạn. Thiên Chúa sống trong trái tim của những người đau buồn".
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 1 Hình ảnh địa điểm vụ xả súng. Ảnh: AP
Theo cập nhật mới nhất của BBC, lúc 22 giờ 21: Khách sạn Mandalay Bay mở cửa trở lại sau vụ xả súng từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay. Bây giờ, khách có thể trở lại phòng của họ.
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 2 Biểu đồ thể hiện sự sụt giảm dần quyền sở hữu súng của ở Mỹ từ năm 1973-2016. Nguồn: BBC
Vị trí khách sạn Mandalay Bay và địa điểm của buổi hòa nhạc. Ảnh: Google Maps
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 4 Mandalay Bay nằm trên con đường đầy sòng bạc nổi tiếng của Las Vegas. Ảnh: MapaPlan
>> VIDEO hiện trường vụ xả súng tại sòng bạc ở Las Vegas. Nguồn: standard.co.uk
>> VIDEO hiện trường vụ xả súng tại sòng bạc ở Las Vegas. Nguồn: Independent
 

Cục cảnh sát Las Vegas cho biết nghi phạm Stephen Paddock đã tự sát trước khi cảnh sát xông vào phòng khách sạn của đối tượng. 

Lực lượng chức năng đã tìm thấy hơn 10 khẩu súng trường trong căn phòng ở tầng thứ 32 nơi Paddock, 64 tuổi, tiến hành xả súng vào đám đông tham dự hòa nhạc bên dưới.

Cũng theo cảnh sát, khoảng 406 người bị thương được chuyển tới các bệnh viện địa phương.

Ngoài danh tính, cảnh sát chưa cung cấp thêm thông tin nào khác về tên này. Lực lượng chức năng cũng đang truy lùng một người phụ nữ mang tên Marilou Danley, là bạn cùng phòng của nghi phạm Paddock. Cảnh sát không nêu rõ người phụ nữ này có phải một nghi phạm trong vụ việc hay có liên quan trực tiếp tới vụ tấn công hay không.
 Nguồn: Washingtontimes
Trong sáng 2-10 (giờ địa phương) giới chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ xả súng. 
Trên trang mạng cá nhân, Tổng thống Trump đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ kể từ năm 1949 này.
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 5
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 6 Ảnh chụp ở Mandalay Bay. Nguồn: CNN
Bức hình chụp Mandalay Bay cho thấy, các cửa sổ bị hỏng được nhìn thấy trên tầng 32 khách sạn, từ nơi tay súng bắn vào đám đông khán giả tham gia buổi hòa nhạc.
Theo CNN, Stephen Paddock, đã vào khách sạn vào ngày 28-9.
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 7 Nghi phạm Stephen Paddock. Nguồn: BBC
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 8 Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: postbulletin
Theo CNN, Eric Paddock, em trai của Stephen Paddock, đã nói cuộc nói chuyện ngắn với kênh CNN bên ngoài ngôi nhà của mình ở Orlando, Florida.
Eric cho biết, lần cuối cùng anh nói chuyện với anh trai của mình là khi Stephen hỏi thăm mẹ mình như thế nào sau cơn bão Irma. Eric cũng cho biết, Stephen đã nói chuyện với mẹ bằng điện thoại cách đây một hoặc hai tuần.
Theo Telegraph, Paddock được cho là đã lên chức ông và hắn sinh sống tại một ngôi nhà xa xôi hẻo lánh tại vùng sa mạc ở Mesquite, Nevada từ tháng 6-2016. Trước đó, nghi phạm đã sinh sống tại nhiều nơi trên lãnh thổ Mỹ.
Trong khi đó, theo các hồ sơ, Paddock sống trong một căn hộ trị giá 396.000 USD ở vùng Mesquite, cách Las Vegas gần 130km về phía đông bắc, gần biên giới với bang Arizona. Truyền thông địa phương trước đó đưa tin Paddock từng sống ở thành phố Reno, Nevada, bang California và Florida.
Theo hồ sơ của cảnh sát bang Nevada, Paddock chưa hề có tiền án tiền sự. Cảnh sát ở Mesquite xác nhận với CBS News rằng nghi phạm hiện đang sống trong cộng đồng hưu trí và không phải là cựu quân nhân.
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 9 Marilou Danley, người đang bị cảnh sát Los Angeles truy tìm. Ảnh: Reuters
 Một người phụ nữ gốc Australia có tên Marilou Danley, 62 tuổi, được cho là đã đi cùng với nghi phạm trước thời điểm xảy ra vụ xả súng. Hồ sơ cá nhân của bà cho thấy bà cùng sống với Paddock từ tháng 1-2017.
Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng, người phụ nữ này có thể không liên quan đến vụ xả súng. Hiện cũng chưa có nhân chứng nào nhìn thấy bà xuất hiện cùng nghi phạm tại khách sạn Mandalay.
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 10 Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: postbulletin
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 11 Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh: AP
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 12 Cảnh sát có mặt tại nơi xảy ra xả súng

Trước đó, cảnh sát trưởng thành phố Las Vegas, Joseph Lombardo thông báo đối tượng xả súng là người địa phương. Y đã hành động một mình và có thể không liên quan đến các nhóm khủng bố.

Tuy nhiên, nhà chức trách cũng nêu khả năng tên này còn có đồng phạm là một người phụ nữ châu Á. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. 

Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 13 Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: METRO

Vụ xả súng xảy ra đêm 1-10 (giờ địa phương), đầu giờ chiều 2-10 (giờ Việt Nam) ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay tại thời điểm có khoảng 40.000 người đang tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest. Kẻ nổ súng đã bị cảnh sát bắn hạ. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của đối tượng này.

Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 14 Đồ họa nơi xảy ra vụ xả súng. Nguồn: BBC
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 15 Người dân hoảng loạn.  Ảnh: REUTERS
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 16 Di chuyển một người bị thương nặng. Ảnh: METRO
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 17 Những người có mặt tháo chạy khỏi hiện trường. Ảnh: REUTERS
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 18 Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương.

Với con số thương vong lên tới hơn 450 người, đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ.
Vụ xả súng ở Las Vegas: Ít nhất 58 người chết, nghi phạm là người đàn ông 64 tuổi ảnh 19 Các vụ xả súng xảy ra tại Mỹ từ năm 1991. Nguồn: BBC
Cảnh sát trưởng thành phố Las Vegas, Joseph Lombardo phát biểu với báo giới rằng nhà chức trách xác nhận có một phụ nữ liên quan tới vụ xả súng này và cảnh sát đang khẩn trương xác định danh tính của đối tượng. Ông Lombardo không cho biết động cơ hành động của hung thủ. 

Cùng ngày 2-10, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson lên án mạnh mẽ vụ xả súng tại Las Vegas và cam kết Anh sẵn sàng giúp đỡ Mỹ bất cứ khi nào có thể. Ông cho biết thêm rằng Bộ Ngoại giao Anh đang liên lạc với chính quyền Las Vegas để xác định số người Anh bị thương vong trong vụ tấn công.  

Tin cùng chuyên mục