Vùng 2 Hải quân cứu 4 ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Ngày 12-4, Vùng 2 Hải quân cho biết, vừa cấp cứu 4 ngư dân bị tai nạn lao động trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia.

Trước đó, rạng sáng 11-4, tàu 219 thuộc Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ngư trường trên biển thì nhận được tín hiệu xin cấp cứu của tàu cá BV 4977 TS do ông Đỗ Tấn Toàn (39 tuổi), quê Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, làm tài công. Trong quá trình thu cào lưới, 4 ngư dân gồm: Đặng Minh Nhân (30 tuổi, quê Quảng Ngãi), Nguyễn Tấn Hưng (32 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Dương Văn Hải (36 tuổi, quê Bạc Liêu) bị thương, chảy nhiều máu.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu, tàu 219 đã tiếp cận tàu cá BV 4977 TS và nhanh chóng chuyển các ngư dân về tàu tiến hành cấp cứu cầm máu, khâu vết thương, cấp thuốc điều trị và sau đó bàn giao các bệnh nhân về tàu cá BV 4977 TS để tiếp tục điều trị.

Tin cùng chuyên mục