* Năm 2009 thực hiện luân chuyển giáo viên
* Giảm học thuộc lòng đề thi văn, sử, địa
(SGGP).- Ngày 24-11, trong Hội nghị giao ban lần 1 năm học 2008-2009 các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, các tỉnh đã dành khá nhiều thời gian báo cáo về tình hình tài chính-ngân sách địa phương.
Học sinh tại Vĩnh Long đến trường bằng xe lôi. Ảnh: THÁI BẰNG
Các trường ở ĐBSCL chỉ thu phí học sinh (HS) ở trường công, không đặt thêm khoản thu nào khác. Việc thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” đổi mới quản lý tài chính theo chỉ đạo của bộ đang gặp vướng mắc vì chưa được hướng dẫn cụ thể từ Bộ GD-ĐT.
Hầu hết các địa phương đều bức xúc việc sử dụng tiền thu được từ xổ số kiến thiết không đúng mục đích. Theo nghị quyết của quốc hội, tiền thu từ xổ số dành cho giáo dục, y tế nhưng có địa phương chỉ chi cho giáo dục 40%, 60% còn lại dành cho văn hóa, xã hội.
Ông Hồ Việt Hiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, đề nghị cho tỉnh thí điểm phân cấp quản lý tài chính theo ngành dọc. Ông lý giải: Quy định 80% ngân sách giáo dục chi cho con người, 20% chi phí cho hoạt động sự nghiệp, nhưng thực tế 20% này bị chia cho các hoạt động dạy 2 buổi/ngày, dạy tiếng Khmer nên tiền đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị ít hơn so với quy định.
Mặt khác, quận, huyện nắm quyền chi tiền khiến ngành GD-ĐT không chủ động được, chưa kể trường hợp mượn xài tạm tiền của giáo dục, khi ngành cần thì không có tiền chi. Trong khi đó, ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, lo lắng: HS mầm non của tỉnh đi học có tiền trợ cấp 70.000 đồng/tháng, tuy nhiên tỉnh chỉ huy động 70% trẻ ra lớp. Tỉnh khuyến khích giáo viên học nâng chuẩn thạc sĩ (chế độ 38 triệu/người) nhưng trường nào có nhiều người đi học thì không có tiền chi cho các hoạt động.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trong tháng 12 này, bộ sẽ gửi hướng dẫn đổi mới quản lý tài chính cho các Sở GD-ĐT góp ý và mở khóa đào tạo kế toán, tài chính cho các trường, ưu tiên trước cho các trường trung học. Tiền thu từ xổ số kiến thiết chỉ dành cho giáo dục, y tế, sắp tới, chính phủ sẽ có văn bản nhắc lại để ngành GD-ĐT có cơ sở pháp lý yêu cầu tỉnh chấp hành đúng chỉ đạo.
Về luân chuyển giáo viên dạy từ 10 năm ở vùng sâu, xa trở lên có nguyện vọng về TP, thị trấn, Phó thủ tướng cho biết sẽ thực hiện từ năm 2009. Giải đáp thắc mắc của các trường về vấn đề giảm tải chưa thật sự làm HS học nhẹ nhàng, theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, cần xem tổng thể cấp nào là nặng nhất, chọn nội dung nào bức xúc để chỉnh sửa trước. Bộ sẽ nghiên cứu cách thức ra đề các môn xã hội như văn, sử, địa nhằm giảm bớt học thuộc lòng.
H.LIÊN