WB tăng khoản vay cho nước thu nhập trung bình thấp

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại buổi họp báo diễn ra ở Washington, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim cho biết, WB sẽ tăng cường các khoản cho vay đối với các quốc gia có thu nhập trung bình thấp.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim
 Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Jim Yong Kim được hỏi về kế hoạch tăng vốn trị giá 13 tỷ USD và các hoạt động cho vay của WB, những chủ đề dự kiến sẽ được thảo luận trong các cuộc họp mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và WB vào cuối tuần này. 

Theo kế hoạch, khoản vốn tăng thêm 13 tỷ USD nói trên sẽ được chuyển tới hai cơ quan trực thuộc WB là Ngân hàng quốc tế về tái thiết và phát triển (IBRD) - tổ chức cho vay chính  và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) - tổ chức cho vay hỗ trợ khu vực tư nhân. Cụ thể, khoảng 7,5 tỷ USD sẽ được chuyển tới IBRD, trong khi IFC nhận 5,5 tỷ USD. 

Tin cùng chuyên mục