WhatsApp chặn 2 triệu tài khoản ở Ấn Độ


 Trong báo cáo đầu tiên về tình hình tuân thủ quy định mới của Chính phủ Ấn Độ liên quan các nền tảng truyền thông xã hội, WhatsApp cho biết chỉ riêng từ ngày 15-5 đến 15-6 đã có 2 triệu người dùng bị chặn do vi phạm các điều khoản sử dụng của nền tảng này, chủ yếu là lạm dụng phát tán tin nhắn rác.

Ứng dụng nhắn tin thuộc mạng xã hội Facebook này cho hay, ưu tiên hàng đầu của hãng là ngăn chặn những tin nhắn “gây hại và không mong muốn”.

Ấn Độ là một trong những thị trường hàng đầu của WhatsApp với hơn 400 triệu người dùng. Năm 2018, hàng chục người đã bị đánh theo kiểu “hội đồng” dẫn tới tử vong do nghi ngờ phát tán tin giả trên WhatsApp về các nhóm bắt cóc trẻ em.

Sau vụ việc, WhatsApp đã siết chặt các điều khoản sử dụng, theo đó chỉ cho phép người dùng chuyển tiếp tin nhắn tối đa 5 lần nhằm ngăn chặn tình trạng bùng phát tin giả. 

Tin cùng chuyên mục