Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xây dựng quốc phòng toàn dân

Ngày 17-11, Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2022 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2026 với Thành ủy TP Thủ Đức, Quận ủy quận 4, Quận ủy quận 7, Huyện ủy huyện Nhà Bè, Huyện ủy huyện Cần Giờ.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xây dựng quốc phòng toàn dân ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo Bộ đội Biên phòng TPHCM tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng TPHCM với các đơn vị trong thời gian qua.

Về nội dung quy chế phối hợp trong giai đoạn 2022-2026, đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng TPHCM với các cấp ủy, địa bàn làm sao cho có trọng tâm, hiệu quả. Cân nhắc xây dựng quy chế, trong đó có những điều khoản và xác định yếu tố trọng tâm, trọng điểm của từng địa bàn, để đạt được kết quả cao nhất.

Trong thời gian tới, công tác tiếp cận, phối hợp trao đổi thông tin giữa bộ đội biên phòng với các địa bàn phải có cơ chế, cách thức và đầu mối thông tin. Các địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xây dựng quốc phòng toàn dân, từ đó xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Cán bộ biên phòng và cán bộ cơ sở ràng buộc trách nhiệm chính trị để giúp đỡ, giám sát và cùng nhau tiến bộ.

Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM, thông tin, chương trình ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn 2022-2026, Bộ đội Biên phòng TPHCM cùng các đơn vị ký kết quy chế phối hợp kịp thời thông tin, trao đổi tình hình, nhất là vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh cửa khẩu. 

Tin cùng chuyên mục