* Đồng Tháp: Phê bình huyện Tam Nông và TX Cao Lãnh
* BV Bệnh nhiệt đới giám sát trên 500 ca cúm trên người
Điều quan ngại nhất hiện nay tại các tỉnh, thành tái phát dịch cúm gia cầm là tình trạng vịt chạy đồng vẫn diễn ra thường xuyên. Đây là nguy cơ lớn dẫn tới việc phát tán mầm bệnh, bùng phát dịch trên diện rộng và lây lan nhanh. Tại các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, TP Cần Thơ còn hàng trăm đàn vịt chăn thả trên ruộng, kênh rạch.
2007: Một Việt Nam không cúm gia cầm |
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa chính thức phê bình huyện Tam Nông và thị xã Cao Lãnh vì còn lơ là, chậm trễ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng trên gia súc.
* Đến ngày 24-1, các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng cơ bản khống chế được các ổ dịch cúm gia cầm, không phát sinh ổ dịch mới. Trong khi đó tại Cà Mau và Bạc Liêu, gia cầm tiếp tục chết ở nhiều nơi.
Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), đến ngày 24-1, dịch cúm gia cầm xảy ra ở 36 xã, phường, 18 huyện, thị thuộc 7 tỉnh chưa qua 21 ngày là Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ.
* Ngày 24-1, Phó giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TPHCM Trần Tịnh Hiền cho biết trong chương trình giám sát cúm quốc gia, BV phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành giám sát được 500 trường hợp cúm trên người, phần lớn là cúm A H1 và H3. Riêng về cúm A H5N1, BV Bệnh nhiệt đới đã xây dựng khu cách ly điều trị theo chuẩn (khu vàng-đỏ-xanh), được Bộ Y tế trang bị máy giúp thở cao tầng số (HFO) và 12 máy giúp thở khác từ chương trình phòng chống cúm A H5N1.
52 con chim hoang dã chết tại P.5 Phú Nhuận TPHCM |
C.P.-B.Đ.-N.T.-NG.TR
Thông tin liên quan |
- Tập trung toàn lực dập xong dịch cúm gia cầm trước Tết Nguyên đán - Quyết liệt phòng chống dịch cúm gia cầm |