Kiên Giang ra khỏi bản đồ dịch cúm gia cầm

  • Bạc Liêu: Một cơ sở ấp mới trái phép hàng vạn trứng vịt

Theo Cục Thú y, đến ngày 29-1, ĐBSCL còn 20 xã, phường, 14 huyện, thị thuộc 6 tỉnh chưa qua 21 ngày là Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng và TP Cần Thơ. Kiên Giang, sau thời gian nỗ lực, đã cơ bản khống chế được dịch cúm trên địa bàn. Riêng tại Bạc Liêu, diễn biến tình hình vẫn còn phức tạp.

Ngày 28-1, Chi cục Thú y tỉnh đã tiêu hủy 950 con gia cầm tại xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân). Đáng nói hơn, mới đây, các ngành chức năng đã kiểm tra và phát hiện cơ sở ấp trứng vịt Tân Tấn Phát (xã Vĩnh Mỹ, huyện Hòa Bình) đang ấp mới hàng vạn trứng vịt.

Hầu hết số trứng đã được ấp 12 - 13 ngày. Cơ sở này từng bị phạt hành chính và rút giấy phép kinh doanh nhưng vẫn lén lút ấp trứng. Đây là một trong nhiều nguyên nhân khiến dịch cúm ở Bạc Liêu chậm được khống chế.

Dù chưa xảy ra dịch cúm, nhưng thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống dịch. Sau khi đã xử lý kỷ luật 6 chủ tịch xã vì lơ là, mới đây, UBND tỉnh An Giang vừa chỉ đạo UBND huyện Tri Tôn, xem xét xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo 3 xã (Ba Chúc, Vĩnh Gia và Lê Trì) vì không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

Cụ thể, 3 xã trên vẫn để xảy ra tình trạng tái đàn gia cầm, buôn bán vịt chưa qua kiểm dịch tại chợ. Ngoài ra, UBND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo UBND huyện Thoại Sơn khen thưởng kịp thời xã Bình Thành, xã Vọng Thê và thị trấn Ốc Eo vì thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

T.M.T. – B.Đ.

Tin cùng chuyên mục