Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương phòng chống bão

Ổn định đời sống, giá cả ở vùng bị thiên tai
Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương phòng chống bão
  • Chiều tối nay 5-11 bão Peipah vào biển Đông
Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương phòng chống bão ảnh 1

Bản đồ dự báo hướng bão Peipah di chuyển của cơ quan dự báo TSR (Anh).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, chiều tối nay 5-11, bão Peipah (bão số 6) có khả năng vượt qua đảo Luzon vào biển Đông. Trong 24 - 48 giờ tới, bão Peipah tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây - Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15km. Đến 13 giờ ngày 6-11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ Bắc; 118,0 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Đông

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 4-11, ở vùng biển phía Đông biển Đông gió bão mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, vịnh Bắc bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió Đông-Bắc mạnh cấp 6, cấp 7; giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Công điện của Thủ tướng:
Ổn định đời sống, giá cả ở vùng bị thiên tai

Ngày 4-11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống bão lũ; các địa phương từ Thừa Thiên - Huế đến Bà Rịa - Vũng Tàu phải huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai. Tổ chức cứu hộ khi lũ chia cắt, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, không để tình hình dịch bệnh xảy ra, nắm chắc số lượng dân cư ở vùng nguy hiểm để đưa di dân đến nơi an toàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan thực hiện ổn định đời sống sinh hoạt, giá cả của người dân vùng bị thiên tai. Chính phủ quyết định thành lập đoàn công tác vào miền Trung để chỉ đạo các địa phương đối phó với thiên tai.

Th. Hùng

Chiều 4-11, tại cuộc họp triển khai phòng chống đợt lũ, bão đang và sắp xảy ra ở khu vực miền Trung và Nam bộ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương chủ động chuẩn bị sớm phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu; đối phó với mưa lũ theo cấp báo động; chủ động sơ tán dân; giúp dân chằng buộc nhà cửa, nhất là ở các tỉnh Nam bộ...

Cùng ngày, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương có công điện khẩn số 1 gửi Ban Chỉ huy PCLB và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và Kiên Giang yêu cầu thực hiện các biện pháp đối phó với bão Peipah. Vùng nguy hiểm được xác định là: khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa. Các địa phương cần thông báo và hướng dẫn chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu...

- Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM đã có công điện yêu cầu Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP và UBND huyện Cần Giờ kiểm tra, nắm số lượng, vị trí tàu thuyền, thuyền viên trên mỗi tàu, duy trì thông tin, liên lạc với các tàu thuyền, đặc biệt là các phương tiện, tàu thuyền đánh bắt xa bờ; duy trì lực lượng, phương tiện thường trực tìm kiếm cứu nạn và triển khai các biện pháp phòng, tránh, sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống...

V. Nghĩa  - Ng. Thái

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương phòng chống bão ảnh 2

Tin cùng chuyên mục